AK-12 chính thức được lựa chọn cho bộ trang bị Ratnik

Tuấn Trung |

Cuối cùng cuộc đua giành vị trí súng trường tiến công cơ bản của quân đội Nga đã ngã ngũ với phần thắng thuộc về AK-12.

Thành viên mới nhất của họ súng trường tấn công KalashnikovAK-12 đã được chọn làm vũ khí cơ bản cho bộ trang bị cá nhân người lính tương lai Ratnik của Nga.

Đối thủ của AK-12 là súng AEK-971 của nhà máy mang tên Degtyarev ở Kovrov mặc dù giành được những lợi thế ban đầu nhưng rốt cục lại không được lựa chọn.

Lợi thế danh tiếng, tiền bạc và yếu tố tư bản nhà nước đã giúp AK-12 giành chiến thắng

Hôm 24/1/2015, Thứ trưởng Quốc phòng Nga, ông Yuri Borisov cho biết, AK-12 sẽ được đưa vào thành phần bộ trang bị người lính tương lai Ratnik sau khi vượt qua đối thủ АЕK-971.

“Hoàn toàn rõ ràng đó là súng của Izhmash. Nó đã thắng cuộc nhờ tỷ lệ giá cả, chất lượng”, ông Borisov nói trong chương trình “Bộ Tổng tham mưu” của đài phát thanh RSN.

Bộ trang bị Ratnik dùng để bảo vệ hiệu quả người lính trước các yếu tố sát thương trên chiến trường.

Thành phần của Ratnik gồm gần 50 bộ phận, chi tiết khác nhau, trong đó có súng bộ binh, các hệ thống ngắm, khí tài liên lạc điện tử và chỉ thị mục tiêu.

Súng trường tấn công AK-12

Súng trường tấn công AK-12

AK-12 (tên cũ AK-200) là sản phẩm của Mikhail Kalashnikov và Vladimir Zlobin. Súng được thiết kế từ năm 2010, chính thức ra mắt vào năm 2012 và hiện đang được sản xuất tại nhà máy Izhmash.

AK-12 là phiên bản mang nhiều thay đổi nhất trong các thành viên gia đình súng trường tấn công Kalashnikov, với dáng dấp phong cách thiết kế của NATO và đáp ứng nhu cầu của thế kỷ XXI.

AK-12 được chế tạo chủ yếu từ composite và vật liệu nhẹ có khả năng chịu lực cao, trên thân súng có các đường ray picatinny để gắn các loại kính ngắm quang học hoặc kính ngắm điện tử của Nga và NATO.

Thông số kỹ thuật cơ bản của AK-12: trọng lượng rỗng 3,3 kg; chiều dài 945 mm (725 mm khi gập báng); nòng dài 415 mm.

Súng có 3 chế độ bắn: phát một; tự động hoàn toàn (tốc độ 650 phát/phút) và bắn loạt 3 viên (tốc độ 1.000 phát/phút); sơ tốc đạn 900 m/s (với đạn 5,45 x 39 mm); tầm bắn hiệu quả 800 m.

Trong quá trình cạnh tranh để được lựa chọn trang bị cho bộ Ratnik, AK-12 đã phải trải qua những bài thử thách khắc nghiệt gồm:

- Khai hỏa trong điều kiện nhiệt độ dưới -5 độ C: AK-12 bắn rất tốt và không hề có biểu hiện bị kẹt đạn hoặc lạnh kim hỏa.

- Khai hỏa trong điều kiện nhiệt độ cao.

- Khai hỏa trong điều kiện nhiều bụi và cát: AK-12 vẫn có khả năng bắn rất tốt, hoàn toàn không bị kẹt đạn hoặc kẹt nòng.

- Khả năng chịu lực của chất liệu composite và hợp kim nhẹ được đánh giá tốt.

- Bán kính sát thương hiệu quả cao.

Hiện nay AK-12 sử dụng các loại đạn gồm 5,45 x 39 mm; 5,56 x 45 mm NATO; 7,62 x 39 mm và 7,62 x 51 mm NATO.

Các phiên bản 5,56 x 45 mm có thể sử dụng được cả loại đạn 45 mm hoặc 39 mm của NATO.

Theo giám đốc nhà máy Izhmash, phiên bản dân sự của AK-12 sẽ sử dụng 2 loại đạn chính là .223 Remington và loại đạn ống Gauge cho mục đích tự vệ và săn bắn.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại