Khinh tốc đỉnh "Hữu thanh xuất kiếm" kỳ lạ của Đài Loan

Phi Yến |

Tàu tên lửa tấn công nhanh lớp Kuang Hua VI của Hải quân Đài Loan được coi là câu trả lời xứng đáng với Type 022 Houbei của Trung Quốc.

Kuang Hua VI là lớp tàu tên lửa tấn công nhanh thuộc thế hệ mới nhất của Hải quân Đài Loan được giới thiệu lần đầu vào năm 2003, đây có thể xem như câu trả lời xứng đáng với Type 022 Houbei của Hải quân Trung Quốc.

Dự án Kuang Hua VI được khởi động từ năm 1996 nhằm mục đích thay thế tàu tên lửa cỡ nhỏ lớp Hai Ou đã lạc hậu. Từ mẫu thử nghiệm FACG-60 ban đầu, tính đến tháng 3/2014 đã có thêm 30 chiếc Kuang Hua VI chính thức gia nhập biên chế Hải quân Đài Loan.

Thông số cơ bản của tàu tên lửa tấn công nhanh lớp Kuang Hua VI: lượng giãn nước đầy tải 171 tấn; chiều dài 34,2 m; chiều rộng 7,6 m; chiều cao 4 m; mớn nước 3 m; thủy thủ đoàn 19 người; đơn giá vào khoảng 12,3 triệu USD/chiếc.

Tốc độ tối đa của Kuang Hua VI lên tới 33 hải lý/h (61 km/h) được cung cấp nhờ động cơ diesel Tognum Series 4000; tầm hoạt động của tàu đạt 1.000 hải lý (1.852 km) khi chạy với tốc độ 12 hải lý/h (22 km/h).

Do được thiết kế chỉ để hoạt động ở vùng duyên hải ven bờ và tối ưu hóa cho khả năng tàng hình, Kuang Hua VI không hề được trang bị các loại radar tìm kiếm bề mặt cũng như rada trinh sát trên không. Tàu chỉ được trang bị 2 hệ thống phóng mồi bẫy AV-2.

Khi tác chiến, thông tin về mục tiêu sẽ được chỉ thị thông qua các trạm radar ven bờ, từ máy bay hay tàu chiến khác hoặc từ các cảm biến thụ động trên tàu.

Với hình thức dẫn bắn này Kuang Hua VI thực chất chỉ là một bệ phóng tên lửa đối hạm di động hay cũng có thể coi như một cao thủ khiếm thị nhưng lại luyện được công phu "Hữu thanh xuất kiếm".

Vũ khí mạnh nhất của Kuang Hua VI là 4 tên lửa hành trình chống hạm cận âm (tốc độ tối đa Mach 0,85) Hsiung Feng II (Hùng Phong II) do Đài Loan tự nghiên cứu và sản xuất.

Tên lửa Hsiung Feng II có chiều dài 4,8 m; đường kính 40 cm; tầm bắn 160 km; trọng lượng 685 kg, mang theo đầu đạn nặng 180 kg. Tên lửa sử dụng hệ dẫn đường quán tính pha đầu và giữa, kết hợp với radar chủ động và đầu dò hồng ngoại pha cuối cho xác suất tiêu diệt mục tiêu rất cao.

Ngoài ra trên tàu còn có 1 pháo phòng không tự động T-75S cỡ 20 mm và 2 súng máy T-74 cỡ 7,62 mm. Trong ảnh là pháo phòng không 20 mm T-75S.

Tuy nhiên do được điều khiển thủ công nên có lẽ khẩu pháo T-75S chỉ có thể dùng để tấn công các mục tiêu mặt nước giá trị thấp như tàu, xuồng cỡ nhỏ chứ không thể phát huy tác dụng khi chống lại những cuộc tấn công đường không của kẻ thù.

Nhờ có tốc độ cao, hỏa lực mạnh, tính năng tàng hình ưu việt và đặc biệt là số lượng rất đông đảo, những tàu tên lửa tấn công nhanh lớp Kuang Hua VI của Hải quân Đài Loan đang giữ một vai trò rất quan trọng trong thế trận phòng thủ của vùng lãnh thổ này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại