Súng trường tấn công FX-05 Xiuhcoatl - "G36" của Mexico

Phan Tô Asura |

FX-05 Xiuhcoatl của Mexico được phát triển từ năm 2005 và trong tương lai có thể sẽ thay thế G3A1 trở thành súng trường tấn công tiêu chuẩn của nước này.

Từ G3 đến FX-05

Phiên bản tiêu chuẩn của H&K G3.

G3 là mẫu súng trường tấn công nổi tiếng của Đức được phát triển và chế tạo bởi công ty Heckler & Koch từ năm 1959. Vào thời điểm đó, G3 là mẫu súng trường tấn công hàng đầu, đã được sử dụng trong rất nhiều cuộc chiến tranh và xung đột.

Đây là mẫu súng trường tấn công mạnh mẽ nạp đạn bằng phản lực bắn, sử dụng loại đạn 7,62 × 51 mm NATO với hộp tiếp đạn 20 viên. Không lâu sau đó, Mexico đã đưa G3A1 vào trang bị trong quân đội của mình.

Tuy nhiên, trên chiến trường hiện đại, G3 cũng như các phiên bản của nó không còn phù hợp và bộc lộ nhiều khuyết điểm. Nhận thấy điều này, Heckler & Koch đã phát triển mẫu súng trường tấn công G36 hiện đại và rất thành công, thay thế cho khẩu G3 “già cỗi”.

G36 - Súng trường tấn công hàng đầu hiện nay.

Nhận thấy điều này, Mexico cũng đang tìm kiếm một loại súng trường tấn công mới thay thế cho khẩu G3A1. Điểm nhắm đầu tiên của họ chính là G36 vì súng có thiết kế hiện đại, nhiều ưu điểm vượt trội.

Theo như kế hoạch, Heckler & Koch sẽ chuyển giao công nghệ và thiết bị để Mexico bước đầu sản xuất 30.000 khẩu G36 với chi phí 63.016.125 € như một phần của chương trình hiện đại hóa quân sự.

Tuy nhiên sau đó, các nhà chức trách Mexico nhận thấy G36 có giá quá cao cũng như đã bị ngừng phát triển, sẽ có ý nghĩa tài chính trong thời gian dài nếu có một khẩu súng trường tấn công theo thiết kế, phát triển và sản xuất của riêng họ.

FX-05 trong lễ duyệt binh.

Năm 2005, việc phát triển loại súng mới được tiến hành dưới sự chỉ đạo của Alfredo Oropeza Garnica và Jose Antonio Landeros thuộc Tổng cục Công nghiệp quân sự México (Dirección General Industria Militar Mexicana).

Trong vòng 16 tháng, thiết kế mẫu súng mới đã hoàn thành. Vào tháng 9/2006, loại súng này được chính thức ra mắt với tên gọi FX-05 Xiuhcoatl tại một lễ duyệt binh.

Thiết kế hiện đại và có độ tin cậy cao

Phiên bản tiêu chuẩn của FX-05 có khối lượng cơ bản 3,89 kg, chiều dài tổng thể 1.087 mm, khi gập báng còn 887 mm, nòng súng dài 480 mm. Nhìn chung, kích thước và khối lượng của FX-05 khá tương đồng với nhiều mẫu súng trường tấn công hiện đại khác như G36 hay Steyr AUG.

Hầu hết các chi tiết trên FX-05 được sản xuất trong nước giúp giảm giá thành cũng như được liệt kê vào dạng “Top Secret” vì ban đầu, FX-05 chỉ phục vụ trong các lực lượng đặc biệt tinh nhuệ của Mexico.

Điều này giúp ngăn chặn các tổ chức chống chính phủ cũng như tội phạm nhái theo thiết kế của súng. Đồng thời cũng tránh cho các tổ chức này biết được điểm mạnh, điểm yếu của khẩu súng mới.

Báng có thể điều chỉnh độ dài cũng như gập của FX-05.

Để có được trọng lượng nhẹ mà vẫn đảm bảo độ tin cậy, các bộ phận của FX-05 được làm hầu hết từ polymer cao phân tử, gia cố carbon fiber dựa trên một khung titan, thân súng thường có màu đen.

Báng súng là một khung polyme khá dày, phía cuối có lớp đệm cao su. Báng cũng có thể thay đổi chiều dài cho phù hợp cũng như gập về phía bên phải mà không ảnh hưởng đến khả năng khai hỏa của súng.

Dạng xoắn nòng của các khẩu súng trường tấn công thông thường (trái) và FX-05 (phải).

Nòng của FX-05 được làm từ thép không gỉ, chống ăn mòn cao cấp. Điểm đặc biệt ở nòng của FX-05 chính là dạng xoắn.

Khác với hầu hết các súng trường tấn công khác thiết kế nòng theo kiểu rãnh xoắn, nòng của FX-05 có dạng xoắn theo kiểu đa giác. Bao bọc nòng là một tấm cách nhiệt với nhiều lỗ khoét nhỏ cũng đồng thời là ốp lót tay.

Súng có cơ chế nạp đạn bằng trích khí có khóa nòng mở và xoay như nhiều mẫu súng trường tấn công khác. Cần lên đạn của súng nằm ở phía trên của thân và có thể điều chỉnh về cả hai phía.

Nút chọn chế độ bắn cũng là khóa an toàn nằm ở cả hai phía, ngay trên tay nắm chính với 4 chế độ: khóa an toàn, từng viên, 3 viên và tự động hoàn toàn. Thiết kế này giúp tương thích với cả xạ thủ thuận tay trái lẫn tay phải.

Phần thân phải của FX-05.

Không thể thiếu trên FX-05 chính là hệ thống ray Picatinny được gắn trên súng bằng ốc vít. Súng có thước ngắm cơ khí - điểm ruồi đặt ở đường ray phía trên cùng. Thước ngắm - điểm ruồi này cũng có thể tháo ra dễ dàng để trang bị các loại kính ngắm hay ống ngắm quang học chuyên dụng hơn.

Súng còn có 3 đường ray ngắn hơn nằm ở 3 phía còn lại. Đây là nơi gắn các phụ kiện khác như đèn pin chiến thuật, đèn chỉ thị laser, tay nắm dọc, lưỡi lê và đặc biệt là ống phóng lựu kẹp nòng.

Trong lúc đang chờ một ống phóng lựu chuyên biệt được phát triển riêng, FX-05 sẽ tương thích tạm thời với ống phóng lựu AG36 của Đức tương tự như G36.

FX-05 với hợp tiếp đạn rổng 30 viên.

Súng sử dụng loại đạn dành cho súng trường tấn công phổ biến 5,56 x 45 mm NATO. Sơ tốc đầu đạn của FX-05 đạt 930 m/s với tốc độ bắn lý thuyết đạt 750 viên mỗi phút.

Trên thực tế, xạ thủ có thể bắn FX-05 từ 40 - 100 viên mỗi phút tùy vào điều kiện chiến đấu. Tầm bắn hiệu quả của súng đạt tới 800 m.

FX-05 sử dụng hộp tiếp đạn 30 viên bán trong suốt như G36 hay SG 550 được làm từ polymer chịu lực. Súng cũng có thể sử dụng hộp tiếp đạn 100 viên tùy theo nhiệm vụ.

Có phải “hàng nhái” G36?

Có thể dễ nhận ra, thiết kế của FX-05 rất giống với H&K G36 của Đức. Nếu là một chuyên gia quân sự thì chắc chắn bạn sẽ nghĩ FX-05 chính là một phiên bản của G36 dành cho thị trường Mexico.

Các chuyên gia của Heckler & Kock đã bay tới Mexico để kiểm tra xem FX-05 có vi phạm bản quyền sáng chế hay không. Câu trả lời là không, tuy bề ngoài của FX-05 có phần tương tự như G36 tuy nhiên bên trong lại hoàn toàn khác biệt, nhất là về hệ thống trích khí.

Phiên bản Carbine (trên) và tiêu chuẩn (dưới) của FX-05.

Tính tới thời điểm hiện tại, có khoảng 50.000 khẩu FX-05 đã được sản xuất với 5 biến thể chính:

FX-05 Fusi (súng trường tấn công tiêu chuẩn), FX-05 Carabina (phiên bản carbine), FX-05 Carabina corta (phiên bản tiểu liên), FX-05 Francotirador (phiên bản súng trường bắn tỉa) và FX-05 Ametralladora (phiên bản súng máy hạng nhẹ với nòng dài và hộp tiếp đạn lớn).

FX-05 được đưa vào sử dụng chủ yếu trong cuộc chiến chống ma túy tại Mexico và đã cho thấy hiệu quả cao. Tuy nhiên, FX-05 còn tồn tại một số nhược điểm dẫn tới việc Mexico đang phát triển thế hệ thứ hai của khẩu súng này.

Hiện tại, FX-05 đang phục vụ trong Lực lượng đặc biệt của Mexico (MASF) và Lữ đoàn lính dù (AIB) của nước này. Trong tương lai, rất có thể FX-05 sẽ được biên chế thành súng trường tấn công tiêu chuẩn của quân đội Mexico thay cho khẩu G3A1.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại