Top 8 "siêu vũ khí tương lai" đang có mặt trong quân đội Mỹ

Ly Vy |

(Soha.vn) - Vũ khí gây sốc điện, nôn mửa, thiết bị âm thanh gây đau đớn... là những vũ khí tưởng chừng chỉ có trong tưởng tượng nhưng đã được quân đội Mỹ phát triển và sử dụng.

Những loại vũ khí này làm thay đổi chiến trường tác chiến theo những cách "dị thường" mà con người vốn không thể hình dung ra. Có thể tính sát thương của những loại vũ khí này sẽ không được như vũ khí truyền thống, nhưng ở một khía cạnh nào đó thì tác động của chúng còn khủng khiếp hơn.

1. Súng phóng lựu XM25

 

Đây là loại súng phóng lựu bán tự động thông minh cỡ nòng 25mm, chuyên sử dụng để tiêu diệt các mục tiêu núp sau công sự, hầm ngầm, công trình mà các loại súng phóng lựu thông thường không thể tiêu diệt được.

XM25 được trang bị ống ngắm ảnh nhiệt, thiết bị đo xa laze, sau khi ngắm bắn, súng sẽ tự động tính toán khoảng cách, quỹ đạo bay, thời gian phát nổ của đạn giúp tiêu diệt hiệu quả các mục tiêu bằng mảnh văng. Súng có tầm bắn hiệu quả 500m.

 

2. Vũ khí điều khiển từ xa

 

Loại vũ khí này được chế tạo nhằm giảm thiểu thương vong cho người lính trên chiến trường. Các loại vũ khí điều khiển từ xa giúp người lính có thể ngồi trong xe bọc thép, hoặc trong các căn cứ ở xa trực tiếp tham chiến thông qua thiết bị điều khiển. Đây là loại vũ khí được Mỹ sử dụng rất nhiều trên các chiến trường Iraq hay Afghanistan.

 

3. Hệ thống ngăn chặn chủ động (ADS)

 

Đây là loại vũ khí phi sát thương được quân đội Mỹ phát triển trong suốt 15 năm qua. Khi sử dụng, ADS sẽ khiến người bị tấn công có cảm giác bỏng rát toàn thân không thể chịu nổi do tác động của tia điện từ phát ra từ loại vũ khí này. ADS có tầm bắn khoảng 1km và thường được sử dụng để giải tán các đám đông biểu tình, tuy nhiên loại vũ khí này chưa được quân đội Mỹ sử dụng trên thực địa.

 

4. Thiết bị âm thanh tầm xa (LRAD)

 

Đóng vai trò như là một thiết bị truyền thanh, vũ khí phi sát thương LRAD phát ra chùm âm thanh có tính định hướng cao ở khoảng cách xa và hạn chế lẫn tạp âm vượt trội hơn các loại loa thông thường. LRAD có thể tạo ra mức âm hưởng gây đau đớn cho người nghe hoặc thậm chí gây thủng màng nhĩ. LRAD được sử dụng phổ biến trong hàng hải hoặc giải tán biểu tình. Đây cũng là loại vũ khí được trang bị trên các tàu cảnh sát biển của Việt Nam.

 

5. Vũ khí sốc điện

 

Đây là loại vũ khí được thiết kế để vô hiệu hoá đám đông bằng cách sử dụng một loạt các súng điện đặt cạnh nhau bắn ra các chùm dây dẫn điện cắm trực tiếp vào cơ thể, gây tê liệt người tiếp xúc làm họ mất khả năng vận động trong một thời gian.

 

6. Vũ khí gây nôn mửa

Vũ khí gây nôn mửa được phát triển bởi công ty Invocon, nó phát ra sóng âm thanh có tác động đến phần não bộ có chức năng xử lý âm thanh và giữ thăng bằng, tạo nên trạng thái giống như con người khi đang say sóng, gây buồn nôn và chóng mặt tột độ.

7. Thiết bị chỉ thị laze

 

Thiết bị này được hải quân Mỹ sử dụng giúp ngăn ngừa việc bị máy bay "quân ta" tấn công nhầm. Thiết bị phát ra chùm sáng laze màu xanh lục có khả năng chiếu xa đến 4,5km nhằm chỉ thị các mục tiêu tấn công.

 

8. Vũ khí laze

 

Hiện nay, quân đội Mỹ đang phát triển nhiều loại vũ khí laze khác nhau trang bị trên nhiều phương tiện chiến đấu như xe bọc thép, tàu chiến, máy bay. Các loại vũ khí laze phát ra chùm tia laze với nhiều công suất khác nhau (từ 1kW cho tới hàng trăm kW tương ứng với từng nhiệm vụ của loại vũ khí đó).

Hiện nay, các vũ khí laze của Mỹ có khả năng tiêu diệt các máy bay không người lái, đạn cối,... Trong tương lai, Mỹ sẽ tiếp tục nâng cao hiệu suất của loại vũ khí này để đủ sức tiêu diệt nhiều loại mục tiêu khác nhau.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại