Tiêm kích Mỹ, châu Âu chạy đua vào Hàn Quốc?

Cơ quan Quản lý Mua sắm Vũ khí Hàn Quốc (DAPA) sẽ ra quyết định chọn nhà thầu bán tiêm kích tương lai vào tháng tới.

Yonhap dẫn lời lãnh đạo DAPA rằng, kế hoạch mua máy bay chiến đấu tương lai cho không quân nước này đang diễn ra theo đúng tiến độ, chỉ còn một vài công đoạn nữa là đến việc chọn nhà thầu vào tháng tới.

Hàn Quốc đang có kế hoạch mua 60 chiến đấu cơ nhằm thay thế phi đội máy bay lạc hậu F-4 và F-5. Giới chức Seoul dự kiến công bố công ty trúng gói thầu “khủng” trị giá 7,4 tỷ USD vào cuối tháng tới.

Ba đối thủ cạnh tranh giành hợp đồng bán chiến đấu cơ cho Hàn Quốc gồm: Tập đoàn Lockheed Martin chào hàng tiêm kích F-35; Tập đoàn Boeing mời chào tiêm kích F-15SE Silent Eagle (Mỹ) và Tập đoàn Hàng không châu Âu (EADS ) với tiêm kích Eurofighter Typhoon.

Tiêm kích Mỹ, châu Âu chạy đua vào Hàn Quốc?
Hàn Quốc liệu có chọn tiêm kích tàng hình F-35?

"Chúng tôi đã hoàn thành các bài kiểm tra đánh giá máy bay và đàm phán về giá cả với các nhà thầu theo đúng kế hoạch. Hàn Quốc chỉ còn một vào bước nữa là hoàn thành kế hoạch mua sắm số vũ khí này. Tôi tin tưởng kế hoạch sẽ diễn ra theo đúng dự kiến vạch ra”, lãnh đạo DAPD Lee Yong-Geol cho hay.

Ông này cho biết thêm, DAPA sẽ giúp quân đội tăng cường khả năng đối phó các mối đe dọa an ninh khác nhau. Cơ quan này cũng sẽ đảm bảo ngân sách cần thiết để tăng cường an ninh thông tin và chuẩn bị đối phó với các cuộc tấn công mạng do tin tặc Triều Tiên thực hiện.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại