Thực lực tên lửa Hàn Quốc tới đâu?

Theo Vietnamnet |

Sau khi Triều Tiên tiến hành thử hạt nhân lần ba, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã tiết lộ một loại tên lửa hạt nhân tầm thấp loại đất đối hạm.

Loại tên lửa này có độ chính xác tới mức có thể bắn trúng mục tiêu nhỏ như cửa sổ của sở chỉ huy quân đội Triều Tiên.
Hàn Quốc không công bố tầm xa của loại tên lửa này, nhưng nói rằng các mục tiêu trên toàn lãnh thổ Triều Tiên đều trong \'tầm ngắm\'.
Loại tên lửa hạm đối đất phù hợp với tàu khu trục 4400 tấn sản xuất ở Hàn Quốc (KDX-II) và tàu khu trục Aegis 7600 tấn.
Còn tên lửa phóng từ tàu ngầm lại phù hợp với tàu ngầm 1800 tấn.
Các tên lửa này có thể được phóng từ bất kỳ tàu hoặc tàu ngầm nào trên hoặc dưới mặt biển, với tiềm lực chiến lược có thể là một đòn nghiêm trọng vào các lực lượng Triều Tiên chỉ trong vòng 20 phút.
Các tên lửa cùng loại này triển khai ở mặt đất có thể thổi tung cả mục tiêu lớn tương đương sân bóng đá.
Loại tên lửa hạt nhân tầm thấp này là vũ khí chính xác được dẫn đường. Tuy bay chậm hơn các tên lửa đạn đạo nhưng độ chính xác của chúng lại cao hơn.
Mặc dù là tên lửa tầm thấp nhưng chúng không hề bị bắn hạ dễ dàng, vì đường đạn sát mặt đất nên khó bị ra-đa phát hiện.
Đây không phải lần đầu tiên Hàn Quốc trưng bày vũ khí của mình.
 

Hồi tháng 4/2012, Hàn Quốc đã đáp trả tên lửa tầm xa của Triều Tiên bằng tên lửa hạt nhân tầm thấp đất đối đất Hyeonmu 3-C có tầm bắn 1000km và tên lửa đạn đạo Hyeonmu 3-A tầm bắn 500km.

Loạt tên lửa hạt nhân tầm thấp hạm đối đất, tên lửa phóng từ tàu ngầm được cho là phần then chốt trong \'chuỗi tiêu diệt\' (gồm phát hiện, theo dõi và tấn công) một hệ thống phản công của Hàn Quốc nhằm đáp trả các đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại