'Thần chết' Mỹ sắp 'tới thăm' Trung Quốc?

Hải Đăng |

(Soha.vn) - Tờ Washington Post đăng tải một bản báo cáo hôm 21/7, trong đó có ý đề cập tới khả năng Trung Quốc sẽ trở thành khu vực kế tiếp bị máy bay không người lái của Mỹ do thám.

Theo bản báo cáo, hiện nay, các máy bay không người lái của Mỹ đang thực hiện các sứ mệnh hỗ trợ lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ đối phó với quân ky khai Kurd tại biên giới Iraq và Thổ Nhĩ Kỳ. Đã có 4 công dân Mỹ thiệt mạng trong những đợt hoạt động này của các máy bay không người lái.

Máy bay không người lái MQ-9 Reaper
Máy bay không người lái MQ-9 Reaper

Tờ Washington Post nhận định rằng trong giai đoạn tiếp theo, những chiếc máy bay không người lái sẽ tập trung vào nhiệm vụ do thám, thay vì tấn công và tiêu diệt. Tổng thống Mỹ Obama đã quyết định giảm số lượng các cuộc tấn công của máy bay không người lái ở Afghanistan, Pakistan và Yemen. Lầu Năm Góc đã bắt đầu di chuyển đội quân máy bay không người lái sang các điểm nóng khác trên thế giới.

Ashton Carter, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, Lầu Năm Góc đang lên kế hoạch triển khai máy bay không người lái "Reaper" tới một số vùng ở châu Á, thay vì Pakistan. Ông Carter không tiết lộ kế hoạch chi tiết nhưng phát ngôn viên quốc phòng Mỹ cho biết Mỹ đặt mục tiêu tăng cường theo dõi, giám sát ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Bản báo cáo cũng dự đoán khả năng Trung Quốc sẽ trở thành mục tiêu chính trong hoạt động của máy bay không người lái Mỹ tương tự như Iran.

Hiện tại có khoảng 130 UACV  Reaper đang hoạt động trong biên chế không quân Mỹ, lực lượng an ninh đối ngoại Mỹ, NASA và quân đội Anh, Italia. MQ-9 Reaper thường biết tới với tên gọi Predator B (phát triển dựa trên UACV MQ-1 Predator). Thiết bị bay không người lái này có thể đạt tốc bay tới 400km/giờ và tầm hoạt động đạt 5.900km.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục xin vui lòng gửi về email: tientruonghuong@vccorp.vn. Trân trọng!

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại