Thái Lan nhận 3 chiến đấu cơ Gripen tối tân từ Thụy Điển

Trường Sơn |

(Soha.vn) - Sáu chiến đấu cơ JAS 39 Gripen đầu tiên trong 12 máy bay loại này đã được FMV cung cấp cho Không quân Thái Lan trong tháng 2/2011.

Sau một chuyến bay đường dài từ Thụy Điển, FMV đã hoàn thành cung cấp 3 chiếc máy bay chiến đấu tiên tiến JAS 39 Gripen thứ bảy, thứ tám và thứ chín cho Không quân Hoàng gia Thái Lan trong khuôn khổ hợp đồng bán 12 chiếc đấu cơ loại này cho Bangkok từ trước đây.

Để đến được Thái Lan, phi đội 3 máy bay chiến đấu Gripen đã phải xin phép quá cảnh và hạ cánh qua các sân bay trung chuyển của Hungary, Hy Lạp, Jordan, Ả Rập Saudi, UAE, Oman và Ấn Độ.

Máy bay chiến đấu JAS 39 Gripen
Máy bay chiến đấu JAS 39 Gripen

Thái Lan cũng đã đề xuất 2 đơn đặt hàng cho hệ thống phòng không tích hợp của họ với cơ quan Quản lý Thiết bị Quốc phòng Thụy Điển (FMV). Thỏa thuận đầu tiên được ký kết trong năm 2008 bào gồm 6 chiến đấu cơ JAS 39 Gripen C/D và một máy bay cảnh báo sớm Saab 340 AEW và một máy bay vận tải Saab 340. Ngoài ra, Thụy Điển còn cung cấp các thiết bị và hỗ trợ hầu cận toàn diện cho Thái Lan, đào tạo phi công và cung cấp các thiết bị mô phỏng và gửi một nhóm hỗ trợ tại chỗ ở Thái Lan.

Sáu chiến đấu cơ JAS 39 Gripen đầu tiên trong 12 máy bay loại này đã được FMV cung cấp cho Không quân Thái Lan trong tháng 2/2011.

Thỏa thuận thứ hai được FMV và Thái Lan ký kết vào tháng 11/2010, trong đó bao gồm việc cung cấp thêm 6 chiến đấu cơ Gripen C, một máy bay cảnh báo sớm Saab 340 sử dụng radar Erieye và hệ thống tên lửa RB 15F.

Máy bay Saab 340 và hệ thống tên lửa đã được Thụy Điển cung cấp cho Thái Lan tính tới thời điểm 3 chiếc Gripen mới được bàn giao hôm nay. Theo kế hoạch, 3 máy bay Gripen cuối cung sẽ được Thủy Điển tiếp tục bàn giao cho Thái Lan vào cuối mùa hè năm nay.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại