Không quân Thái Lan khoe loạt tên lửa “khủng”

Theo Kiến Thức |

Trong một cuộc triển lãm nhỏ, không quân Thái Lan "khoe" nhiều loại tên lửa trang bị trên tiêm kích tối tân JAS-39 Gripen C/D.

Gần đây, phi đội 7 (Wing 7) của Không quân Hoàng gia Thái Lan (đóng tại tỉnh Surat Thani) đã khoe một loạt vũ khí trang bị trên tiêm kích đa năng tiên tiến JAS-39C/D Gripen tại một triển lãm trong nước.

Hiện, phi đội 7 biên chế 6 chiếc tiêm kích JAS-39C/D Gripen thay thế cho các tiêm kích hạng nhẹ F-5 đã lỗi thời.

JAS-39C/D được xem là một trong những tiêm kích tối tân nhất trong khu vực Đông Nam Á. Tổng cộng, 6 chiếc JAS-39C/D khác đang được Thái Lan đặt hàng hãng Saab Thụy Điển.

Tiêm kích đa năng JAS-39 Gripen C/D của Không quân Hoàng gia Thái Lan.

Những loại tên lửa mà không quân Thái Lan trưng bày tại triển lãm đều là những vũ khí hiện đại do Mỹ - phương Tây sản xuất, gồm:

AIM-9P

AIM-9P là biến thể cải tiến của tên lửa không đối không huyền thoại “rắn đuôi chuông” AIM-9 do công ty Raytheon Mỹ sản xuất từ những năm 1950.

Năm 1991, Thái Lan đã mua loạt AIM-9P mới để trang bị cho tiêm kích F-16C. Loại tên lửa này có khả năng mang trên tiêm kích JAS-39C/D (tối đa 6 đạn) do Thụy Điển sản xuất.

AIM-9P đạt tầm bắn tối đa 18km, tốc độ hành trình Mach 2,5, sử dụng đầu tự dẫn hồng ngoại và lắp đầu đạn nổ phân mảnh.

Các loại tên lửa không đối không, không đối hạm trang bị trên JAS-39 C/D.

AIM-120C

AIM-120C là biến thể cải tiến của tên lửa không đối không tầm trung AIM-120 do công ty Hughes và Raytheon chế tạo từ năm 1991.

Năm 2001, Thái Lan đã ký hợp đồng với Raytheon mua số lượng không xác định AIM-120C để trang bị cho F-16. Tất nhiên, loại tên lửa này có khả năng mang được tiêm kích tối tân JAS-39 Gripen C/D, tối đa 4 đạn.

Đạn tên lửa nặng 152kg, dài 3,7m, lắp đầu đạn nổ phân mảnh WDU-41/B nặng 18,1kg. Tên lửa đạt tầm bắn tối đa 105km, tốc độ hành trình Mach 4, lắp đầu tự dẫn radar chủ động (ở cự ly nhất định sẽ tự kích hoạt tìm và tấn công mục tiêu mà không cần sự can thiệp từ máy bay phóng).

IRIS-T

Một điều đáng ngạc nhiên xuất hiện trong triển lãm của không quân Thái Lan đó là sự có mặt của tên lửa không đối không tầm ngắn tiên tiến IRIS-T do hãng Diehl BGT Defence (Đức) sản xuất.

Diehl BGT Defence sản xuất IRIS-T như là một giải pháp nhằm thay thế tên lửa đối không AIM-9 hoạt động ở nhiều quốc gia NATO. Không rõ thời điểm Thái Lan nhập khẩu IRIS-T cũng như số lượng trong kho.

Từ trái qua: tên lửa chống hạm RBS-15F, 2 đạn đối không IRIS-T và đạn AIM-9.

IRIS-T nặng 87,4kg, dài 2,93m, lắp đầu đạn thuốc nổ phân mảnh. Tên lửa đạt tầm bắn tối đa 25km, tiêu diệt mục tiêu ở độ cao 20km so với mực nước biển, tốc độ hành trình Mach 3.

So sánh với tên lửa AIM-9L, đầu tự dẫn hồng ngoại của IRIS-T có khả năng kháng nhiễu điện tử mạnh hơn và phân biệt được đâu là pháo sáng đánh lừa (chống hỏa tiễn tầm nhiệt), đâu là luồng nhiệt động cơ máy bay địch.

Theo một số nguồn tin, IRIS-T được cho là có thể đánh mục tiêu ở bán cầu sau (tức là sau đuôi máy bay phóng tên lửa).

RBS-15F

RBS-15F là tên lửa không đối hạm tầm xa do hãng Saab Thụy Điển phát triển trang bị trên nhiều nền tảng (tàu chiến, máy bay, bệ phóng mặt đất). Theo một số nguồn tin, trong trang bị Thái Lan đang có khoảng 50 quả đạn RBS-15F.

RBS-15F nặng 800kg, dài 4,33m, lắp đầu đạn nổ phân mảnh nặng 200kg. Tên lửa được dẫn đường bằng hệ thống định vị quán tính pha giữa và đầu tự dẫn radar chủ động ở pha cuối.

Biến thể RBS-15F trang bị cho tiêm kích JAS-39C/D của Thái Lan đạt tầm bắn khoảng 50km, tốc độ hành trình cận âm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại