Tên lửa mới của Iran có thể tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách 2.000 km

D.Nhung |

Thiếu tướng Hossein Salami của Iran công bố rằng tên lửa chính xác cao thế hệ mới của Iran có khả năng phá hủy các mục tiêu của địch ở khoảng cách lên đến 2.000 km.

"Ngành công nghiệp quốc phòng của chúng ta đã chế tạo tên lửa với tầm xa là 2.000 km và sai số bằng 0.

Điều này có nghĩa là chúng ta có thể nhắm bất kỳ mục tiêu nào dù là cố định hay di động trong bán kính hoạt động với độ chính xác 100%", Thiếu tướng Salami nói trong một cuộc phỏng vấn với truyền hình quốc gia.

Ông nhấn mạnh rằng Iran sẽ tiếp tục củng cố sức mạnh phòng thủ của quân đội mình và cũng nói thêm rằng:

"Chúng tôi không nghiên cứu về các nghị quyết mà đã được phê duyệt nhằm kiềm chế sức mạnh tên lửa của Iran bởi vì chúng tôi có trách nhiệm trong việc phát triển sức mạnh quân sự và không ai có thể sai khiến bất cứ điều gì đối với chúng tôi", Fars News Agency đưa tin.

Ngày 11/10 vừa qua, Iran đã thử thành công tên lửa tầm xa đầu tiên có thể dẫn đường và điều khiển chính xác tới mục tiêu. Tên lửa này được gọi là “Emad” và nó mang một đầu đạn thông thường.

Bộ trưởng Quốc phòng Iran nhắc lại rằng việc sản xuất hàng loạt và chuyển giao các tên lửa Emad cho lực lượng vũ trang của nước này sẽ làm tăng đáng kể sức mạnh và khả năng chiến thuật của họ.

Lực lượng vũ trang Iran gần đây đã bắn thử các loại tên lửa và ngư lôi mới được phát triển và thử nghiệm một lượng lớn các loại vũ khí, công cụ và thiết bị quân sự do chính nước mình sản xuất.

Trong đó bao gồm cả tàu ngầm, tàu quân sự, pháo binh, trực thăng, máy bay, UAV và tên lửa phòng không và hệ thống điện tử trong hàng loạt các cuộc tập trận quân sự lớn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại