Iran tiết lộ sức mạnh vượt trội của hệ thống Bavar 373

Lương Sơn |

Tướng lĩnh Iran tuyên bố nước này đang thử nghiệm tổ hợp tên lửa Bavar 373 sao chép mẫu tên lửa phòng không S-300 nổi tiếng.

Trang tin quân sự Vpk ngày 20/10 dẫn lời Tư lệnh căn cứ phòng không Khatam al-Anbiya, Chuẩn tướng Farzad Ismaili cho biết, hệ thống phòng không Bavar 373 do Iran phát triển tương tự như hệ thống phòng không nổi tiếng S-300 của Nga.

“Chúng tôi hy vọng các cuộc thử nghiệm hệ thống tên Bavar 373 sẽ kết thúc vào cuối năm nay (theo lịch của Iran, năm 2015 của nước này sẽ kết thúc vào ngày 19/3/2016).

Và tôi tin rằng, hệ thống Bavar 373 sẵn sàng được triển khai từ tháng 3/2017”, Chuẩn tướng Farzad Ismaili nói.

Tướng Iran cũng mạnh mồm cho rằng, so với S-300, Bavar 373 của Iran mang nhiều ưu điểm vượt trội như tăng tính linh hoạt và rút ngắn thời gian chuẩn bị.

Ngoài ra, nó có thể phát hiện ra 100 mục tiêu khác nhau, giống với hệ thống tên lửa của Nga, tuy nhiên, có khả năng bắn trúng cao hơn.


Iran mạnh mồm tuyên bố tên lửa Bavar 373 mạnh hơn S-300 của Nga.

Iran mạnh mồm tuyên bố tên lửa Bavar 373 mạnh hơn S-300 của Nga.

Vào hồi tháng 4, Iran đã đưa hệ thống phòng không Bavar 373 vào lễ duyệt binh ở thủ đô Tehran.

Tư lệnh căn cứ phòng không Khatam al-Anbiya đánh giá, việc đưa tổ hợp Bavar 373 vào trang bị có “ý nghĩa đặc biệt quan trọng để phòng thủ khu vực phía Nam và Đông Nam đất nước”.

Song song với Bavar 373, Iran cũng chuẩn bị thử nghiệm tổ hợp tên lửa phòng không nội địa Talaash 3 có tầm bắn đạt 200 km.

“Nếu thành công, tổ hợp tên lửa mới sẽ được tiếp nhận ngay trong cuối năm 2015”, Chuẩn tướng Ismaili tuyên bố.

Năm 2007, Iran và Nga đã ký một hợp đồng mua bán hệ thống tên lửa phòng không S-300.

Tuy nhiên đến tháng 9/2010, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev lại ký một sắc lệnh cấm chuyển giao cho Iran các vũ khí và khí tài nằm trong danh mục áp đặt trừng phạt của Liên hợp quốc.

Trước tình hình đó, Iran đã tự thiết kế và phát triển hệ thống này dựa trên mẫu S-300 của Nga ngay sau khi Moscow tuyên bố ngừng cung cấp tên lửa phòng không cho Tehran cho đất nước này.

Sau khi Iran và nhóm các cường quốc đạt được thỏa thuận hạt nhân hồi tháng 7/2015, Tổng thống Putin cũng bỏ lệnh cấm bán vũ khí cho Iran, tuy nhiên, Tehran vẫn muốn hoàn thành loại tên lửa đánh chặn của riêng mình.

“Chúng tôi sẽ đưa ra cảnh báo cho máy bay của kẻ địch trước khi chúng vào không phận của Iran, tất cả những vật thể bay có thể đe dọa tới an ninh quốc gia sẽ bị bắn hạ”.

Đại tá Mahmoud Ahmadi, chỉ huy lực lượng phòng không phía tây nam Iran tự tin vào khả năng phòng thủ trên không của mình.

Ngoài ra, vào hồi tháng 8/2014, Iran cũng vừa giới thiệu kế hoạch tăng số lượng khu vực phòng không từ 3.600 lên 5.000 trong một vài năm tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại