Tàu sân bay Mỹ được một phen hú vía vì rocket Iran

Nhật Minh |

Một tàu sân bay Mỹ ở trong phạm vi cách rocket Iran chỉ khoảng 1,3km khi đang hoạt động tại eo biển Hormuz.

Khi tàu sân bay USS Harry S. Truman di chuyển qua eo biển nối giữa Biển Ả Rập và Vịnh Ba Tư, lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đang tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật - Các quan chức Mỹ thuật lại với hãng tin NBC News.

Theo lời kể, tàu sân bay Truman được 1 tàu khu trục của Mỹ và 1 khinh hạm Pháp hộ tống qua eo biển. Trong khu vực còn có các tàu thuyền thương mại.

Tàu Mỹ đang di chuyển trong "tuyến giao thông hàng hải được quốc tế công nhận" khi Hải quân Iran thông báo qua radio rằng lực lượng này đang tiến hành tập trận bắn đạn thật và yêu cầu các tàu thuyền khác không đi vào khu vực đó.

Các quan chức Mỹ khẳng định, tàu Truman không hề đi lạc vào vùng lãnh hải của Iran trong bất cứ thời điểm nào.

Tàu sân bay USS Harry S. Truman
Tàu sân bay USS Harry S. Truman

Sau lời cảnh báo qua radio, các rocket Iran được bắn đi từ vị trí cách mạn phải tàu sân bay Mỹ khoảng 1,3km và không nhắm vào các tàu của liên minh, tàu tuyền thương mại tại đây.

Song theo các quan chức Mỹ, mặc dù Iran dường như không nhắm vào bất cứ tàu cụ thể nào trong cuộc tập trận nhưng hành động của họ là "khiêu khích không cần thiết và không an toàn". Không hề có bất cứ trao đổi trực tiếp nào giữa hải quân Mỹ và Iran khi sự việc xảy ra.

Trước đó, theo thông tin từ phía Mỹ, tàu sân bay Truman gần đây đã trở lại khu vực này để hỗ trợ các cuộc không kích do liên minh dẫn đầu nhằm vào IS.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại