Tàu khu trục DDG-1000 của Mỹ được trang bị siêu đạn pháo 155mm

Các công ty Mỹ - Anh vừa thực hiện thành công một loạt thử nghiệm đạn pháo tấn cống mặt đất tầm xa LRAP 155mm trang bị cho tàu khu trục DDG-1000.

Vừa qua, hai công ty BAE Systems (Anh) và Lockheed Martin (Mỹ) đã hoàn thành thành công một loạt các thử nghiệm dẫn bay cho loại đạn pháo tấn công mặt đất tầm xa LRLAP 155mm.

Chương trình thử nghiệm đạn pháo LRLAP nằm trong một phần kế hoạch kiểm tra chất lượng vũ khí tấn công tương lai, được thực hiện ở trường bắn White Sand, bang New Mexico.

Theo Aviation News, ba lần thử nghiệm đánh giá độ chính xác và hiệu suất bay của đạn pháo tầm xa LRLAP trên hành trình 63 dặm, sử dụng một động cơ tên lửa chiến thuật trong môi trường nóng và lạnh.

Tất cả các thử nghiệm đạn pháo LRLAP đã đáp ứng mọi yêu cầu đặt ra, thậm chí vượt quá chỉ tiêu mong muốn. Các chỉ số của tầm bắn, độ chính xác, sức phá hủy mục tiêu đều được chứng minh thành công.

Phát biểu trước báo giới, ông Tom Pfenning, Giám đốc chương trình đầu đạn dẫn đường độ chính xác cao của Công ty BAE Systems nói rằng, đây là một bước tiếp quan trọng trong chương trình phát triển đạn 155mm LRLAP của Hải quân Mỹ.

Bắn thử nghiệm đạn pháo LRAP 155mm.

Trong thời gian tới, công ty này sẽ tiếp tục theo dõi tất cả các chỉ tiêu chất lượng của đạn 155mm LRLAP để hỗ trợ cho kế hoạch triển khai hệ thống pháo tiên tiến AGS trên tàu khu trục tàng hình DDG-1000 lớp Zumwalt của Hải quân Mỹ.

Đạn LRLAP rất hiệu quả trong việc chống lại các mục tiêu đa dạng. Nó được thiết kế để cung cấp một cho Hải quân Mỹ một loại vũ khí hiệu quả, thay thế cho những loại đạn tên lửa đang được sử dụng nhưng có giá cả phải chăng.

Đạn LRLAP được dẫn đường bởi hệ thống định vị toàn cầu GPS kết hợp với hệ dẫn đường quán tính, cho phép nó có thể tấn công các mục tiêu mặt đất với độ chính xác cao ở cự li tối đa lên tới 116km. Khả năng này của nó giúp giảm được số đạn cần bắn vào mục tiêu và do đó, giảm được cả chi phí cũng như xác suất thiệt hại cho tàu khu trụ tương lai của lớp Zumwalt.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại