VN xây Trung tâm an điều dưỡng lực lượng tàu ngầm

Sáng 28/2, tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, Quân chủng Hải quân đã tổ chức lễ khởi công Trung tâm an điều dưỡng Hải quân, giai đoạn 1. Chuẩn đô đốc Nguyễn Ngọc Tương, Phó chỉnh ủy Hải quân chủ trì lễ khởi công.

 

Trước đó, ngày 10/8/2012, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký quyết định số 2865/QĐ-BQP về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Trung tâm an điều dưỡng Hải quân, giai đoạn 1 là 210 tỉ đồng, với diện tích 12,8 héc-ta và giao cho Bộ tư lệnh Hải quân làm chủ đầu tư.

Khi Trung tâm an điều dưỡng Hải quân hoàn thành và đi vào hoạt động sẽ thực hiện nhiệm vụ chủ yếu là tiếp nhận và điều dưỡng sức khỏe cho lực lượng tàu ngầm Hải quân và một số lực lượng khác thuộc Hải quân nhân dân Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Chuẩn đô đốc Nguyễn Ngọc Tương nhấn mạnh, đây là dự án, công trình lớn, phải thực hiện nhiều hạng mục. Do đó, các cơ quan chức năng của Quân chủng Hải quân và các nhà thầu thi công cần phải có sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để triển khai có hiệu quả các dự án đúng tiến độ, chống thất thoát, đảm bảo chất lượng cao nhất và đưa vào sử dụng theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt.

Thông tin Việt Nam mua tàu ngầm của Nga được công bố trong chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới Liên bang Nga cuối năm 2009. Giá trị của hợp đồng gồm 6 tàu ngầm này là 2 tỷ USD. Đây là một trong những hợp đồng lớn nhất lịch sử xuất khẩu khí tài hải quân của Nga. Bên cạnh việc cung cấp tàu ngầm, Nga cũng sẽ giúp Việt Nam xây dựng căn cứ tàu ngầm và một cơ sở sửa chữa bảo trì.

Trước đó, tờ Người đóng tàu của Nga trích dẫn nguồn tin từ trong nhà máy Admiralty Vefi, nơi đang đóng các tàu ngầm Kilo cho Hải quân Việt Nam, nói rằng, tàu ngầm HQ-183 TP. Hồ Chí Minh sẽ bắt đầu ra biển thử nghiệm từ ngày 1/3.

Tàu ngầm Kilo đầu tiên mang tên HQ-182 Hà Nội của Hải quân Việt Nam đã được nhà máy đóng tàu Admiralty hạ thủy vào ngày 28/8/2012. Sau đó, con tàu bắt đầu ra biển thử nghiệm từ đầu tháng 12/2012. Kế hoạch sau 6 tháng thử nghiệm liên tục trên biển, tàu ngầm Hà Nội sẽ được chuyển giao cho Việt Nam vào tháng 8/2012.

Phía Nga cam kết sẽ chuyển giao cho Hải quân Việt Nam 2 chiếc tàu ngầm Kilo đầu tiên trong năm 2013. Ngoài ra, hai tàu ngầm Kilo thứ ba và thứ tư cũng sẽ được hạ thủy trong năm nay. Trong khi đó, việc cắt kim loại cho chiếc tàu ngầm Kilo thứ sáu cũng đã được nhà máy Admiralty Vefi bắt đầu tiến hành trong đầu tháng 2/2013.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại