Sư đoàn 312 ổn định vững chắc, sẵn sàng chiến đấu

Ngày 27/9, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã đi thăm và kiểm tra Sư đoàn 312 (Quân đoàn 1).

Cùng đi với Đại tướng có Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam và các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng.

Trước khi làm việc với Đảng ủy, Chỉ huy Sư đoàn 312, Đại tướng Phùng Quang Thanh đã dành thời gian kiểm tra thực tế các mặt hoạt động, công tác huấn luyện SSCĐ của Trung đoàn 165 trực thuộc sư đoàn.

Tại buổi làm việc với đại diện Bộ Tư lệnh Quân đoàn 1 và Đảng ủy, Chỉ huy Sư đoàn 312, Đại tướng Phùng Quang Thanh vui mừng nhận thấy, những năm gần đây đơn vị vẫn giữ được sự ổn định vững chắc.

9 tháng đầu năm 2013, Sư đoàn luôn quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của trên; có nhiều chủ trương biện pháp lãnh đạo toàn diện, trong đó đã duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, hệ thống các văn kiện kế hoạch luôn được kiện toàn bổ sung đúng quy định; tổ chức chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cơ động ra khu sơ tán theo đúng kế hoạch.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác huấn luyện chiến sĩ mới tại Tiểu đoàn 16, Trung đoàn 165
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác huấn luyện chiến sĩ mới tại Tiểu đoàn 16, Trung đoàn 165

Trong huấn luyện, sư đoàn luôn quán triệt và thực hiện tốt phương châm “Cơ bản, thiết thực vững chắc”; tăng cường kiểm tra phát hiện, uốn nắn những khuyết điểm, yếu kém, kiên quyết chống bệnh thành tích trong huấn luyện, tổ chức tốt hội thi, hội thao ở các cấp, chính vì vậy khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị được nâng lên; cán bộ, chiến sĩ sử dụng thành thạo các loại vũ khí trang bị có trong biên chế.

Qua kiểm tra đánh giá kết quả huấn luyện của chỉ huy các cấp, có 100% các nội dung khoa mục huấn luyện đạt yêu cầu, trong đó có trên 80% khá, giỏi.

Đặc biệt, huấn luyện bắn súng tiểu liên AK bài 1 của chiến sĩ mới trình độ đạt khá vững chắc ở cấp trung đội; diễn tập chỉ huy cơ quan 1 bên 2 cấp trên bản đồ đạt khá; các cuộc diễn tập chiến thuật, diễn tập vòng tổng hợp có bắn đạn thật từ cấp tiểu đội đến cấp tiểu đoàn đạt kết quả cao, an toàn tuyệt đối.

Đại tướng Phùng Quang Thanh biểu dương Quân đoàn 1 và Sư đoàn 312 đã phát huy truyền thống là đơn vị dẫn đầu toàn quân trong công tác huấn luyện, có nhiều biện pháp sáng tạo trong quản lý bộ đội và các mặt công tác.

Đại tá Đỗ Minh Xương, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 312 báo cáo với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của đơn vị.
Đại tá Đỗ Minh Xương, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 312 báo cáo với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của đơn vị.

Đại tướng cũng yêu cầu Sư đoàn 312 cần có các biện pháp, tạo chuyển biến về chiều sâu, bảo đảm tính ổn định vững chắc theo các tiêu chí quy định; tổ chức huấn luyện cơ bản, kết hợp với huấn luyện cơ động, huấn luyện đêm, huấn luyện bơi; kết hợp huấn luyện với rèn luyện, hội thi, hội thao nâng cao trình độ kỹ chiến thuật của bộ đội và khả năng SSCĐ của đơn vị.

Đồng thời Đại tướng cũng nhắc nhở Sư đoàn phải coi trọng làm tốt công tác quản lý, bồi dưỡng, đánh giá, sử dụng cán bộ theo đúng quy trình, dân chủ, khách quan, không để xảy ra những biểu hiện tiêu cực; mạnh dạn đề bạt, bổ nhiệm và phát huy tốt những cán bộ trẻ, có phẩm chất, năng lực để tạo nguồn lâu dài…

Tại đây, Đại tướng Phùng Quang Thanh cũng đã kiểm tra thực tế công tác quy hoạch doanh trại, điều kiện ăn ở trong doanh trại, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã thăm và nói chuyện thân mật với các chiến sĩ mới nhập ngũ đợt 2 năm 2013 thuộc Đại đội 10 và Đại đội 12 (Tiểu đoàn 16).

Trò chuyện với các chiến sĩ, Đại tướng lắng nghe tâm tư nguyện vọng, những vướng mắc, khó khăn trong đời sống sinh hoạt cũng như hoạt động công tác chiến sĩ trẻ lần đầu xa nhà.

Đại tướng yêu cầu cán bộ chỉ huy các cấp của Tiểu đoàn 16 và Trung đoàn 165 cần làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bám nắm bộ đội, tạo mọi điều kiện để chiến sĩ trẻ rèn luyện nâng cao thể chất, tiếp thu tốt các nội dung huấn luyện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, trước hết là khóa huấn luyện chiến sĩ mới.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại