Báo Nga: Việt Nam xây trung tâm sửa chữa tàu chiến ở Cam Ranh

Thiên Minh |

(Soha.vn) - Việt Nam đã đặt mục tiêu hoàn thành xây dựng trung tâm sửa chữa tàu chiến do Liên Xô/Nga sản xuất tại Cam Ranh vào năm 2015.

Ria Novosti dẫn lời Phó Tổng Giám đốc Trung tâm sửa chữa tàu Zvezdochka, ông Yevgeny Shustikov cho biết như vậy tại triển lãm hải quân NAMEXPO 2013 tổ chức tại Ấn Độ.

Cơ sở sửa chữa và bảo dưỡng sẽ phục vụ “toàn bộ tàu nổi và tàu ngầm do Liên Xô và Nga chế tạo” – Ông Shustikov nói.

Tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9

Tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9. Ảnh: Lenta

Theo Lenta, trung tâm sẽ bảo dưỡng đến mức trung tu đối với tất cả các lớp và loại tàu do Liên Xô/Nga đóng, trong đó có tàu ngầm diesel-điện Project 636 Varshavyanka (Kilo) và tàu hộ vệ tên lửa Project 11661E Gepard 3.9.

Ông Shustikov cho biết phía Việt Nam dự định hoàn thành xây dựng trung tâm vào năm 2015. Hiện một nhóm các chuyên gia Nga được dẫn đầu bởi đại diện Tập đoàn Rosoboronexport phụ trách dự án này đang tới Việt Nam.

Tháng 8 năm nay, trước thềm chuyến thăm chính thức Liên bang Nga ngày 6/8, ITAR-TASS dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh cho biết: “Việt Nam dự định thành lập một trung tâm dịch vụ quốc tế hoạt động độc lập tại Cam Ranh”, sẵn sàng tiếp nhận các tàu thương mại và tàu hải quân của tất cả các nước trên thế giới đến Việt Nam để sửa chữa, bảo trì.

Trước đây, Hạm đội Thái Bình Dương của Liên Xô (và sau này là Nga) đã thuê căn cứ Cam Ranh trong vòng 25 năm, biến nó trở thành căn cứ hải quân lớn nhất của Nga ở nước ngoài.

Tuy nhiên, vào năm 2002, khi còn 2 năm nữa mới hết hạn thuê thì Nga chính thức bàn giao căn cứ này cho Việt Nam.

Ngày 24/9/2013, xưởng đóng tàu Zelenodolsky đã tổ chức lễ khởi đóng 2 tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 cho Hải quân Việt Nam, dự kiến sẽ bàn giao cho Việt Nam vào năm 2016 và 2017.

Trong khi đó, chiếc tàu ngầm Kilo đầu tiên sẽ được bàn giao cho Việt Nam vào tháng 11 năm nay. Hải quân Việt Nam sẽ nhận được tổng cộng 6 tàu ngầm loại này, chiếc cuối cùng sẽ được bàn giao vào năm 2019.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về email: quansu@soha.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại