Siêu radar giám sát mới của Nga phù hợp với Việt Nam

Viện Nghiên cứu Khoa học Công nghệ Vô tuyến NNIIRT thuộc tập đoàn quốc phòng Almaz Antey của Nga đã phát triển thành công một hệ thống radar cảnh báo sớm 3-D dải tần kép mới.

Theo Armstrade.org, radar mới được định danh là 55Zh6UME Nebo-UME và dự định sẽ thay thế cho những dàn radar cảnh báo sớm 55Zh6U Nebo-U đang hoạt động và biến thể 55Zh6UE Nebo-UE cho xuất khẩu khẩu, trong đó, Việt Nam cũng đang sở hữu một số lượng không xác định các dàn radar 55Zh6UE Nebo-UE mua của Nga cho nhiệm vụ giám sát bầu trời.

Radar Nebo-UME được thiết kế để theo dõi một số lượng lớn mục tiêu trên không trong một khu vực không gian rộng lớn, bao gồm cả các phương tiện bay ở độ cao rất thấp và các tên lửa đạn đạo - theo tuyên bố của nhà phát triển.

Hệ thống radar Nebo-UME
Hệ thống radar Nebo-UME

Nebo-UME sử dụng băng tần tần số cao (VHF) để đo xa và băng tần L (bước sóng từ 1 - 10dm) để đo độ cao mục tiêu. Hai ăng-ten cần thiết hoạt động ở 2 băng tần khác nhau này được gắn kề lưng nhau trên một bệ lắp ghép đơn và được mang trên một khung gầm xe tải, được mở ra ở trạng thái chiến đấu nhờ hệ thống thủy lực. Với một kích thước khá "đồ sộ", hệ thống radar này phải mất 5 giờ để chuyển sang trạng thái chiến đấu hoặc thu hồi (với 2 kíp điều khiển được bố trí ở cách khối ăng-ten radar khoảng 100m).

Dải sóng mét của băng tần VHF cho phép Nebo-UME có thể phát hiện các mục tiêu từ khoảng cách rất xa, trong khi sóng dm (đề ci mét) tạo ra một chùm tia sóng hẹp năng lượng cao hơn, đủ sức để tính toán và đo đạc được các thông số tọa độ về mục tiêu.

Theo nhà phát triển, thông tin thu được từ 2 dải tần VHF và băng L được kết hợp với nhau để cung cấp một hình ảnh hợp nhất về mục tiêu trên không, trong khi tăng cường được cả khả năng đối kháng điện tử cho radar nhờ việc sử dụng dải tần số kép.

Ngoài ra, khi kênh VHF hoạt động ở chế độ giám sát, trong khi L-Band cung cấp 3 chế độ được thiết kế cho giám sát, theo dõi chính xác và đo đạc các thông số của từng mục tiêu.

Nebo-UME có thể phát hiện và theo dõi đồng thời lên tới 200 mục tiêu khác nhau ở khoảng cách từ 10 - 600km và độ cao lên đến 80.000m. Tốc độ cực đại của mục tiêu cho phép tới 8.000km/giờ. Hiệu suất hoạt động theo NNIIRT tuyên bố, các mục tiêu có tiết diện mặt cắt ngang 1m2 bay ở độ cao 30.000m và đã được bảo vệ bằng các hệ thống gây nhiễu vẫn có thể bị phát hiện ở khoảng cách xa 430km. Khoảng thời gian xảy ra hư hỏng của Nebo-UME lên tới 600 giờ.

Với những tính năng và đặc điểm kỹ chiến thuật của hệ thống radar cảnh báo sớm 55Zh6UME Nebo-UME mới, sẽ tạo ra cho Việt Nam thêm một phương án lựa chọn để tăng cường khả năng giám sát, không để bất kỳ mục tiêu nào lọt vào không phận của Tổ quốc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại