Siêu máy bay tàng hình Sukhoi T-50 của Nga "lỗi hẹn"

Trường Sơn |

(Soha.vn) - Chiến đấu cơ tàng hình thế hệ thứ năm Sukhoi T-50 của Nga sẽ tham gia phục vụ trong lực lượng không quân nước này từ năm 2016 chứ không phải là thời điểm năm 2015 như các thông báo trước đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói với các phương tiện truyền thông hôm 25/4.

"Máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Su-T-50 sẽ được sản xuất hàng loạt và đưa vào phục vụ trong năm 2016", ông Putin cho biết trong một cuộc họp công khai Q&A hôm thứ Năm.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga nói rằng, loại chiến đấu cơ tàng hình đầu tiên của họ sẽ được đưa vào phục vụ trong năm 2015.


	Sukhoi T-50 sẽ tham gia phục vụ trong lực lượng không quân Nga từ năm 2016.

Sukhoi T-50 sẽ tham gia phục vụ trong lực lượng không quân Nga từ năm 2016.

Nga sẽ bắt đầu thực hiện các chuyến bay thử nghiệm nhà nước đối với máy bay Su-T-50 trong năm 2014, Tổng Giám đốc Hội liên hiệp hàng không Nga (UAC) Mikhail Pogosyan cho biết hôm 24/4.

Giai đoạn thử nghiệm đầu tiên trong chương trình thử nghiệm nhà nước đối với máy bay Sukhoi T-50 sẽ được hoàn thành vào năm 2015.

Chương trình thử nghiệm bao gồm 6 nguyên mẫu máy bay, trong đó sẽ có 4 chiếc tham gia bay, một chiếc thử nghiệm tĩnh và chiếc còn lại để thử nghiệm các hệ thống khung thân. Trong năm nay, sẽ có thêm nguyên mẫu Sukhoi T-50 thứ năm tham gia bay thử nghiệm", Chủ tịch UAC tiết lộ.

Ông Pogosyan nhấn mạnh thêm một lần nữa rằng, trong năm 2013, sẽ có tổng cộng 5 mẫu thử nghiệm Sukhoi T-50 tham gia bay thử.


	Sukhoi T-50 sắp tham gia thử nghiệm cấp nhà nước.

Các chuyến bay thử nghiệm nhà nước đối với máy bay Su-T-50 sẽ bắt đầu trong năm 2014.

Sukhoi T-50 hay còn được biết đến với tên gọi PAK-FA (máy bay chiến đấu chiến thuật tương lai cho không quân), được giới thiệu lần đầu tiên vào hồi cuối tháng 1/2010 và hiện diện công khai lần đầu ở triển lãm hàng không Moscow trong năm 2011.

Sukhoi T-50 sẽ trở thành lực lượng máy bay chiến đấu "nòng cốt" của Không quân Nga trong tương lai, đây là loại máy bay chiến đấu đa năng thế hệ thứ năm, được trang bị các thành phần của công nghệ tàng hình, siêu cơ động, khả năng bay siêu hành trình (bay siêu âm mà không cần đốt sau), và hệ thống điện tử hàng không tiên tiến (bao gồm một radar mảng pha chủ động X-band).

Sukhoi T-50 cũng được phát triển ra một phiên bản riêng để cung cấp cho Không quân Ấn Độ dưới tên gọi là dự án FGFA (chiến đấu cơ thế hệ thứ năm).

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại