Saudi Arabia chi 16 tỷ USD “thay máu” Hải quân

Tuấn Sơn |

Ngày 24-2, chính quyền Saudi Arabia đã gửi đề nghị (Letter of Request - LoR) tới Mỹ cung cấp một loạt tàu chiến mới để thay thế các đơn vị chiến hạm hiện có. Tổng giá trị của gói hợp đồng trên ước đạt tới 16 tỷ USD.

Trang tin quân sự Defence New dẫn lời Chuẩn đô đốc Jim Shannon, lãnh đạo Văn phòng các chương trình dành cho nước ngoài của Hải quân Mỹ bên lề hội chợ IDEX-2015 cho biết, Lầu Năm góc đã nhận được yêu cầu của Riyadh và đang xem xét nó.

LCS-1 Freedom, một trong những phương án Saudi Arabia có thể chọn lựa trong kế hoạch "thay máu" Hải quân.

Theo nguồn tin này, Saudi Arabia đề nghị Mỹ cung cấp 4 khinh hạm mang tên lửa có điều khiển trong bệ phóng thẳng đứng có lượng choán nước đạt 3.500 tấn, 12 tàu hộ tống 1.150 tấn và 24 tàu tuần tra cao tốc.

Ngoài ra, Riyadh cũng mua một số trực thăng đa nhiệm hải quân MH-60R trang bị trên các chiến hạm trên.

Về phần mình, phía Mỹ đang hiện thực hóa đề nghị của Saudi Arabia thông qua việc đưa ra cấu hình các tàu chiến quốc gia Cận Đông này yêu cầu, trong đó có hệ thống ra-đa hải quân thế hệ mới.

Một số nguồn tin cho hay, Riyadh muốn hệ thống ra-đa AN/SPY-1F, tương tự như loại trang bị trên chiến hạm lắp hệ thống điều phối hỏa lực Aegis hay tàu LCS của Hải quân Mỹ.

Tuy nhiên, vấn đề phát sinh ở việc tuy có công suất lớn hơn, nhưng ra-đa AN/SPY-1F lại cồng kềnh và nặng hơn nhiều so với ra-đa AN/SPY-1D.

Cấu hình ra-đa AN/SPY-1F rất khó có thể tích hợp lên khinh hạm với lượng choán nước như yêu cầu của Saudi Arabia.

Trước khi Saudi Arabia gửi yêu cầu trên, hãng chế tạo Mỹ Lockheed Martin từng đề nghị Saudi Arabia tàu LCS-1 Freedom và ngỏ ý sẵn sàng lắp đặt cấu hình trang bị trên chiến hạm loại này phù hợp với yêu cầu của Riyadh.

Ngoài ra, hồi tháng 8-2014, giới truyền thông từng loan tin, Saudi Arabia có kế hoạch mua 6 tàu khu trục FREMM với công ty DCNS (Pháp) trong khuôn khổ chuyến thăm Paris của Thái tử Salman bin Abdulaziz Al Saud.

Tuy nhiên, chính quyền Saudi Arabia sau đó phủ nhận thông tin này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại