Sau "quái vật" B-2, Mỹ điều "chim ăn thịt" F-22 uy hiếp Triều Tiên

Mỹ hôm qua điều các chiến đấu cơ tàng hình F-22 đến Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận chung và nhấn mạnh sẽ bảo vệ Seoul trước sự đe dọa của Bình Nhưỡng.

Chiến đấu cơ tàng hình F-22 của Mỹ.

F-22, chiến đấu cơ hiện đại và có khả năng tránh radar, được điều tới căn cứ không quân Osan, căn cứ chính của Mỹ ở Hàn Quốc, từ Nhật Bản để hỗ trợ cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn đang diễn ra. Thông tin trên được tư lệnh quân đội Mỹ ở Hàn Quốc đưa ra trong một tuyên bố kêu gọi Triều Tiên kiềm chế.

Triều Tiên sẽ chẳng nhận được gì với các lời đe dọa và hành động khiêu khích, mà chỉ khiến họ tiếp tục bị cô lập và làm suy yếu các nỗ lực quốc tế để đảm bảo hòa bình và ổn định ở Đông Bắc Á”, tuyên bố cho hay.

"Chim ăn thịt" F-22 sẽ tham gia cuộc tập trận Foal Eagle thường niên Mỹ - Hàn, vốn được thiết kế để chuẩn bị sẵn sàng bảo vệ Seoul trước một cuộc tấn công của Triều Tiên. Quân đội Mỹ không cho biết có bao nhiêu máy bay F-22 được đưa tới Hàn Quốc từ căn cứ không quân Kadena ở Okinawa, Nhật Bản. Các tuyên bố miêu tả việc điều động F-22 là một phần của sự thay đổi thường xuyên sức mạnh không quân giữa các căn cứ quân sự ở Tây Thái Bình Dương mà quân đội Mỹ tiến hành từ năm 2004.

Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên tiếp tục leo thang sau khi Bình Nhưỡng đe dọa sẵn sàng tên lửa tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ ở Hàn Quốc và Thái Bình Dương. Hôm 30/3, Triều Tiên lại đổ thêm dầu vào lửa sau khi tuyên bố bước vào “tình trạng chiến tranh” chống lại Hàn Quốc.

Về mặt kỹ thuật, 2 miền Triều Tiên vẫn đang trong tình trạng chiến tranh sau khi ký thỏa thuận ngừng bắn kết thúc cuộc chiến. Bất chấp các lời đe dọa của Bình Nhưỡng, một số chuyên gia cho rằng có ít dấu hiệu cho thấy Triều Tiên sẽ tái khởi động một cuộc chiến quy mô lớn và gần như nắm chắc phần thua.

Sự căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên vừa khiến Giáo hoàng Francis đưa ra lời cầu nguyện hòa bình cho khu vực, khi ngài cử hành lễ Phục sinh đầu tiên và kêu gọi một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột hiện nay.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại