'Soi' từng chi tiết siêu chiến cơ F-22 Mỹ

Mặc dù vẫn còn khiếm khuyết và chưa thể đưa vào hoạt động chính thức nhưng tương lai F-22 Raptor sẽ là một vũ khí đáng gờm của quân đội Mỹ.

F-22 là máy bay chiến đấu được phát triển thành công đầu tiên trong thế hệ thứ 5 của Mỹ

Nó được mệnh danh là đứa con đầu tiên của thế hệ 'siêu cơ động' trong các chiến cơ của Mỹ

Giống như tàu vũ trụ trong không gian, 2 động cơ đẩy Pratt and Whitney 119 giúp nó dễ dàng tăng tốc và liệng cánh khi bay

Không quân Mỹ đã đặt hàng 381 chiếc nhưng đến nay mới có 187 F-22 được sản xuất với chi phí khá tốn kém

Hiện nay, Nga và Trung Quốc đã có những máy bay thế hệ thứ 5 của riêng mình, trong khi đó ngoài F-22 Mỹ còn đang phát triển thêm F-35

Tuy nhiên, từ 2003 - 2011, F-22 không hề có đối thủ trên không nhưng không có nước nào muốn mua

'Đó giống như một cô gái đẹp trong buổi dạ tiệc nhưng không chàng trai nào dám mời cô khiêu vũ'

Hiện nay, vấn đề lớn nhất của F-22 là hệ thống cung cấp khí cho phi công, sai lầm từ trong giai đoạn chế tạo

Bên cạnh đó, để giảm chi phí, các ghế phi công của F-22 cũng là hàng tái sử dụng, chất lượng keo không đảm bảo cũng khiến lớp sơn tàng hình dễ bị bong tróc

Thế nhưng, ngày 19/12/2012, sau nhiều lần điều tra, quan chức Không quân Mỹ kết luận, vấn đề không nằm ở F-22 mà là ở các phi công

Theo các quan chức cấp cao Không quân Mỹ, các phi công sẽ phải được đào tạo thêm để làm chủ cỗ máy 'siêu cơ động' này

Bây giờ Chính phủ Mỹ đã đưa ra lệnh cấm bán đối với F-22

Nhiều khả năng nó sẽ chỉ tồn tại trong bóng tối.

Dù còn nhiều hạn chế nhưng sự thật là F-22 vẫn có khả năng chiến đấu

Mặc dù vũ khí chủ yếu dành cho những trận không chiến nhưng F-22 vẫn có bom thông minh và bom phá boongke dành cho những trận không kích mục tiêu dưới đất

F-22 có lớp phủ đặc biệt với khả năng tàng hình và phù hợp với nhiều khu vực bay khác nhau

Theo các chuyên gia quân sự, khoảng cách 200km với một máy bay F-22 đủ khiến hệ thống phòng không nhiều nước phải giật mình

Hiện nay, F-22 vẫn thường xuyên bay huấn luyện và tuần tra cùng các máy bay thế hệ trước như F-15 hay F-16

Mặc dù chưa từng thực chiến, nhưng nhiều quan chức quân sự cấp cao đều nhận xét, F-22 là máy bay chiến đấu lợi hại nhất từng được sản xuất

Nhiều người vẫn hi vọng danh tiếng của F-22 có thể khiến mọi đối thủ của nó bỏ cuộc trong các trận không chiến khi chưa cần khai hỏa

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại