Sau lựu pháo CAESAR, Việt Nam sẽ mua pháo phản lực BM-30 Smerch?

Bạch Dương |

Sau khi được bổ sung xe tăng chủ chiến và lựu pháo tự hành hiện đại thì mảnh ghép còn thiếu của Lục quân Việt Nam có lẽ chính là hệ thống pháo phản lực phóng loạt thế hệ mới.

Thời gian gần đây liên tiếp có thông tin về các hợp đồng mua sắm vũ khí, khí tài mới của Lục quân Việt Nam, tiêu biểu như nhận xe đầu kéo chở tăng hạng nặng KZKT-7428 Rusich của Nga hay đặt mua lựu pháo tự hành CAESAR của Pháp.

Những chỉ dấu trên cho thấy Lục quân đã bắt đầu bước vào giai đoạn hiện đại hóa quy mô lớn sau thời kỳ dài phải thu mình, nhường ưu tiên cho Phòng không - Không quân, Thông tin liên lạc hay Tác chiến điện tử.

Sau khi được bổ sung xe tăng chiến đấu chủ lực và lựu pháo tự hành hiện đại thì mảnh ghép còn thiếu của Bộ binh Việt Nam có lẽ chính là hệ thống pháo phản lực phóng loạt thế hệ mới.

Mặc dù trong biên chế Quân đội Nhân dân Việt Nam đã có một tổ hợp pháo phản lực dẫn đường tầm xa cực kỳ lợi hại là EXTRA, tuy nhiên vũ khí này lại thuộc biên chế của Hải quân.

Bắn thử pháo phản lực dẫn đường EXTRA của Việt Nam

Tính năng của hệ thống EXTRA rất tiên tiến, có thể tiêu diệt toàn bộ sinh lực địch ở khu đổi tàu, bãi đổ bộ hay các công trình quân sự trọng yếu của đối phương.

Tuy nhiên với đơn giá khoảng 300.000 USD/đạn, EXTRA tỏ ra không thích hợp lắm khi làm nhiệm vụ yểm trợ hỏa lực cho bộ binh trên địa hình mở hay phá hủy công sự, kho đạn, chặn đường giao thông...

Do đó, nếu Việt Nam có ý định trang bị cho Lục quân một hệ thống pháo phản lực phóng loạt thế hệ mới có tầm bắn và uy lực lớn hơn BM-21 Grad thì BM-30 Smerch tỏ ra nhiều ưu thế hơn cả.

BM-30 Smerch (Cơn lốc) là pháo phản lực phóng loạt mạnh nhất của Nga hiện nay, được phát triển trong những năm 1970, đến năm 1989 chính thức vào biên chế quân đội Liên Xô, phương Tây biết đến nó lần đầu vào năm 1983 nên đặt mã M1983.

Pháo phản lực phóng loạt BM-30 Smerch

Xe bệ phóng 9A52 mang 12 ống phóng rocket cỡ 300 mm đặt trên khung gầm xe tải hạng nặng MAZ-543M (8 x 8), trọng lượng chiến đấu lên tới 43,7 tấn, tốc độ di chuyển tối đa 60 km/h, tầm hoạt động 850 km.

Smerch có thể bắn hết 12 đạn rocket nặng 800 kg, mang đầu đạn 243 kg trong 10 giây, thời gian nạp lại hết 20 phút. Một tiểu đoàn gồm 4 xe phóng với 48 đạn sẽ hủy diệt một khu vực có diện tích 640.000 m2 (hình vuông 800 x 800 m).

Nhờ các cảm biến và máy tính mạnh, đi kèm máy bay trinh sát không người lái R-90 cho phép BM-30 Smerch tự trinh sát, tính toán và dẫn đường đầu đạn.

Hệ thống được trang bị nhiều loại đạn như đạn nổ phá mảnh 9M528, đạn nổ phá mảnh bán xuyên giáp 9M55K5, đạn cháy 9M55S, đạn chùm 9M55K, đạn rải mìn chống tăng 9M55K4 và đặc biệt là đạn chùm chống thiết giáp tự tìm mục tiêu 9M55K1.

Tầm bắn tối thiểu của đạn rocket là 20 km, tối đa 50 km hoặc lên tới 90 km với đạn 9M528, độ sai lệch vào khoảng 150 m. Đơn giá đạn 9M528 là 105.000 USD/quả còn đạn 9M55K là 85.000 USD/quả.

Pháo phản lực BM-30 Smerch khai hỏa

BM-30 có các ưu điểm như tầm bắn xa, uy lực lớn, độ chính xác cao hơn rất nhiều so với người tiền nhiệm BM-21 Grad đang phục vụ trong biên chế Quân đội nhân dân Việt Nam và giá thành ở mức chấp nhận được.

Do đó, Smerch đang tỏ ra là ứng viên pháo phản lực phóng loạt thế hệ mới sáng giá nhất cho Lục quân Việt Nam.

Nếu được trang bị kết hợp xe tăng chiến đấu chủ lực T-90, lựu pháo tự hành CAESAR và hệ thống pháo phản lực phóng loạt BM-30 Smerch, sức mạnh của Lục quân Việt Nam có thể nói sẽ vươn lên đứng hàng đầu khu vực Đông Nam Á.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại