Sau Bulava, Nga phóng thử tiếp tên lửa đạn đạo Topol-M

Tuấn Sơn |

Từ sân bay vũ trụ Plesetsk, Nga đã tiến hành phóng thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Topol-M, đó là thông tin được hãng thông tấn RIA Novosti đăng tải ngày 1-11 dẫn theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga.

“Vụ phóng thử trên được thực hiện lúc 9 giờ 20 sáng 1-11, giờ Moscow (tức 14 giờ 20 phút, giờ Việt Nam), từ sân bay vũ trụ Plesetsk nhắm tới nhiều mục tiêu khác nhau ở vùng Kamchatka. Tên lửa Topol-M phóng thử nghiệm thuộc phiên bản giếng phóng cố định”, Bộ Quốc phòng Nga cho hay. Mục đích chính của vụ thử là để “kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của dòng ICBM loại này”.

Mỹ cần tới 7 tên lửa mới địch được Topol-M của Nga Mỹ cần tới 7 tên lửa mới địch được Topol-M của Nga

(Soha.vn) - Mỹ phải cần 5 đến 7 tên lửa đánh chặn để có thể đánh chặn được một tên lửa đạn đạo chiến lược Topol-M của Nga.

Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh, vụ phóng thử Topol-M vừa diễn ra đã khẳng định khả năng chiến đấu của ICBM loại này trong mọi tình huống.

“Vụ phóng thử đã chứng minh các biện pháp kỹ thuật bảo đảm khả năng hoạt động lâu dài của dòng ICBM Topol-M là hợp lý. Tên lửa tham gia thử nghiệm cũng xác nhận khả năng sẵn sàng chiến đấu cao và khả năng tiêu diệt mọi mục tiêu với độ chính xác cao.

Trước đó, hôm 29-10, Nga cũng phóng thử thành công tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm Bulava. Đây là vụ phóng thử thành công thứ 5 của dòng tên lửa đạo loại này trong năm 2014.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại