Quân đội Trung Quốc thua Mỹ tới 30 năm

Bảo An |

(Soha.vn) - Theo chuyên gia phân tích quân sự, quân đội Trung Quốc sẽ cần ít nhất 30 năm để có thể cạnh tranh với Mỹ và xây dựng lực lượng quân đội mạnh nhất trên thế giới.

Trong một bài viết trên tạp chí Jane's Defense, chuyên gia về quân sự Trung Quốc đồng thời là cựu sĩ quan quân đội Mỹ Dennis J Blasko nhận định rằng, trong khi quân đội Trung Quốc đang tiếp tục nắm giữ nhiều hệ thống vũ khí tiên tiến, họ vẫn cần ít nhất 30 năm nữa để có thể cạnh tranh với Mỹ và xây dựng lực lượng quân đội mạnh nhất thế giới.

Ông Blasko cho rằng các hệ thống vũ khí và thiết bị quân sự rất quan trọng với kế hoạch hiện đại hóa quân đội của Trung Quốc, nhưng nhấn mạnh rằng công tác huấn luyện binh sĩ còn quan trọng hơn nhiều nếu Bắc Kinh hy vọng có thể thách thức vị trí hiện nay của Mỹ.

Dennis J Blasko cho biết một quan chức quân đội Trung Quốc đã tiết lộ với ông rằng phát triển vũ khí mới không phải là mục tiêu duy nhất của họ vì nó không đảm bảo giành chiến thắng trên chiến trường.

Binh sĩ Trung Quốc thi bắn tỉa tại căn cứ quân sự ở Bắc Kinh.
Binh sĩ Trung Quốc thi bắn tỉa tại căn cứ quân sự ở Bắc Kinh.

Căn cứ vào đó, ông Blasko cho rằng Bắc Kinh đã nhận thấy tầm quan trọng của công tác huấn luyện binh sĩ để vận hành hiệu quả những hệ thống vũ khí hiện đại. Với việc thiếu kinh nghiệm chiến đấu trong môi trường tác hiện hiện đại, các nhà lãnh đạo của quân đội Trung Quốc cũng nhận thức được rằng họ vẫn phát triển chậm hơn 20-30 năm so với quân đội Mỹ.

Sách Trắng Quốc phòng Trung Quốc năm 2008 đã chỉ ra rằng kế hoạch hiện đại hóa quân đội nước này sẽ không hoàn thành trước giữa thế kỷ 21. Quân đội Trung Quốc đang tiến hành các cuộc tập trận để đẩy nhanh kế hoạch này. Ví dụ, Bắc Kinh đã tổ chức các cuộc tập trận trên không giống như các cuộc tập trận của Không quân Mỹ. Ông Blasko cho biết các sĩ quan và binh sĩ Trung Quốc còn được huấn luyện để tác chiến trong môi trường chiến tranh điện tử và mạng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại