4 lo ngại của Mỹ về quân đội Trung Quốc

Bảo An |

(Soha.vn) - Bộ Quốc phòng Mỹ vừa công bố một báo cáo chỉ ra những lo ngại của nước này về sức mạnh của quân đội Trung Quốc.

Bản báo cáo thường cáo thường niên “Diễn biến An ninh và Quân sự liên quan đến Trung Quốc năm 2013” dài 83 trang của Lầu Năm Góc đã chỉ ra 4 lo ngại lớn về quân đội Trung Quốc cần được Mỹ quan tâm và theo dõi.

Đầu tiên, Phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách khu vực Đông Á, ông David Helvey đã nhấn mạnh rằng quân đội Trung Quốc vẫn tiếp tục huấn luyện nâng cao trình độ công nghệ thông tin để tham gia vào các cuộc tấn công mạng.


	Phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách khu vực Đông Á, ông David Helvey.

Phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách khu vực Đông Á, ông David Helvey.

Trong năm 2012, nhiều hệ thống máy tính trên thế giới, kể cả của chính phủ Mỹ, tiếp tục là mục tiêu xâm nhập, trong đó một số vụ tấn công dường như xuất phát trực tiếp từ chính phủ Trung Quốc và các tổ chức quân sự của nước này” – ông Helvey cho biết.

Lo ngại thứ hai của Mỹ về quân đội Trung Quốc là khả năng chiến đấu không gian. Ông David Helvey cho biết Bắc Kinh đã thực hiện 18 vụ phóng lên vũ trụ và mở rộng hệ thống vệ tinh giám sát, liên lạc, do thám, định vị và tình báo trong năm 2012.

Thứ ba, Trung Quốc đang phát triển các loại tên lửa chống tàu, đặc biệt là DF-21D. Với tầm bắn khoảng 1.000-3.000km, ông cho rằng tên lửa chống tàu DF-21D  của Trung Quốc  là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với các chiến hạm của Mỹ, đặc biệt là các tàu sân bay hoạt động trong khu vực tây Thái Bình Dương.

Cuối cùng, ông David Helvey nhấn mạnh rằng Trung Quốc gần đây đã trở thành một đối thủ cạnh tranh với Mỹ trong thị trường máy bay không người lái trên toàn cầu. Trong khi đó, các dự án phát triển vũ khí hiện đại như tàu ngầm, tàu chiến và máy bay chiến đấu của Trung Quốc vẫn đang được tiến hành suôn sẻ.

Ngoài ra, ông David Helvey cũng cáo buộc gián điệp Trung Quốc đã ăn cắp những công nghệ bí mật của Mỹ trong nhiều năm qua.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại