Pháo binh Trung Quốc 'cải lão hoàn đồng'

Truyền thông Trung Quốc đưa tin nước này đang tăng cường sử dụng các loại đạn có điều khiển mới cho các khẩu pháo cũ có từ nửa cuối thế kỷ XX.

Tờ nhật báo của Giải phóng quân Trung Quốc mới đây đăng tải thông tin cho biết trong một cuộc tập trận ngày 20/3, một trung đoàn pháo binh thuộc quân khu Thành Đô đã thử nghiệm một loại đạn pháo mới vừa đưa vào trang bị.

Điểm đặc biệt mà tờ báo Trung Quốc nhắc đến là trung đoàn pháo này bắn loại đạn mới bằng các khẩu pháo đã cũ và nhận định điều này cho phép hồi sinh những mẫu vũ khí cũ hiện có của trung đoàn.

Tờ báo viết:“Các khẩu pháo kiểu cũ được trung đoàn sử dụng để bắn đạn có điều khiển đã thành công trong việc nâng độ chính xác lên nhiều lần”.


	Hình ảnh được báo chí Trung Quốc sử dụng minh họa cho các bài viết về loại đạn pháo mới.

Hình ảnh được báo chí Trung Quốc sử dụng minh họa cho các bài viết về loại đạn pháo mới.

Trong các hình ảnh được tờ báo này cũng như nhiều tờ báo khác của Trung Quốc sử dụng minh họa là một khẩu pháo kéo Type 86 122 mm.

Đây thực chất là “bản sao” pháo D-30 của Liên Xô với cải tiến nòng dài hơn. Type 86 được Trung Quốc phát triển từ giữa những năm 1980 để thay thế các loại pháo Type 54 và Type 83. Type 86 có tầm bắn xa hơn, trọng lượng nhẹ hơn, linh hoạt hơn nhờ khả năng xoay 360 độ và tương tự như D-30 với khả năng sử dụng đa dạng các loại đạn pháo.

Pháo Type 86 của Trung Quốc nặng 3.200 kg, có tầm bắn tối đa từ 18-21 km, tùy theo loại đạn. Pháo có thể bắn thẳng hoặc bắn cầu vồng với tốc độ từ 6-8 phát mỗi phút. Một khẩu đội gồm 8 pháo thủ.

Tuy nhiên, giới chuyên gia quân sự nhận định hình ảnh minh họa này không phù hợp. Lý do là nhiều khả năng loại đạn điều khiển mới mà Trung Quốc vừa thử nghiệm được sử dụng cho pháo Type 66 152 mm. Đây là “bản sao” pháo D-20 của Liên Xô và hiện phổ biến nhất trong lực lượng pháo binh trung Quốc.


	Pháo Type 66 152 mm của Trung Quốc

Pháo Type 66 152 mm của Trung Quốc

Pháo D-20 được Liên Xô phát triển ngay sau Thế chiến II. Cho tới những năm 1960, Trung Quốc bắt đầu sao chép loại pháo này của Liên Xô và gọi là Type 66. Đến những năm 1980, Trung Quốc cho ra mắt phiên bản Type 66-I cải tiến và xuất khẩu ồ ạt sang Iraq trong cuộc chiến tranh giữa Iran và Iraq.

Type 66 nặng 5.720 kg với một khẩu đội gồm 10-12 người vận hành. Pháo có tốc độ bắn 6-8 phát mỗi phút với tầm bắn tối đa 17 km.

Những năm 1990, Trung Quốc đã mua được giấy phép sản xuất loại đạn pháo có điều khiển Krasnopol. Sau đó, xuất hiện nhiều thông tin cho biết Trung Quốc đã “cải tiến” Krasnopol thành loại đạn có điều khiển riêng của mình với tầm bắn xa hơn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại