Quân đội Mỹ không tìm được 'truyền nhân' của tiểu liên M4

Hôm 14/6, Quân đội Mỹ công bố chính thức kết thúc cuộc thi tuyển chọn mẫu súng tiểu liên cá nhân của quân đội mà không chọn được mẫu nào đủ khả năng thay thế khẩu M4 đang sử dụng.

Theo thông cáo báo chí của Quân đội Mỹ: "Không có mẫu súng nào trong giai đoạn thử nghiệm của cuộc tuyển chọn này đáp ứng yêu cầu điểm số tối thiểu cần thiết để tiếp tục vào giai đoạn đánh giá tiếp theo”.

Quân đội Mỹ đã gửi thư cho các nhà sản xuất súng, như Heckler & Koch, FNH-Hoa Kỳ, Remington Defense, Adcor Defense và Colt Defense, nhà sản xuất ban đầu của súng cacbin M4 để thông báo với họ rằng không tìm được "người chiến thắng".

Quân đội Mỹ không tìm được 'truyền nhân' của tiểu liên M4
Dòng Cacbin M4 không thể có thế hệ mới thay thế

PEO Soldier, Cơ quan phụ trách thiết kế và sản xuất trang thiết bị của quân đội Mỹ cho biết: "Không có đấu thủ nào thể hiện được những tiến bộ đáng kể về độ tin cậy của vũ khí. Theo những phân tích, các kết quả thử nghiệm có thể bị ảnh hưởng bởi sự tương tác giữa đạn, ổ đạn và vũ khí. Yêu cầu về súng cacbin hiện có của quân đội Mỹ giả định sử dụng đạn M855, tất cả các vũ khí được thử nghiệm trong cuộc thi đều bắn đạn M855A1 EPR hiện đang sử dụng trên chiến trường. Việc sử dụng băng đạn M855A1 này có thể dẫn đến hiệu suất tin cậy thấp hơn so với mong đợi. Những ảnh hưởng này chỉ có trong các điều kiện thử nghiệm và được biết sẽ không ảnh hưởng đến độ tin cậy của bất kỳ vũ khí nào trong môi trường hoạt động”.

Tuy nhiên, các quan chức quân đội, quyết định "không tiếp tục cuộc thi tìm kiếm loại súng cacbin mới ... sau khi xem xét cẩn thận những yêu cầu hoạt động của quân đội Mỹ trong bối cảnh có những công nghệ vũ khí nhỏ, môi trường tài chính hạn chế, và khả năng của các súng cacbin hiện tại”.

Thông báo được đưa ra bất chấp việc Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ (HASC) đã có những sửa đổi về ngân sách để ngăn Quân đội hủy cuộc thi súng cacbin.

Đã 5 năm kể từ khi các nhà lãnh đạo Quân đội Mỹ công bố kế hoạch tìm kiếm một sự thay thế cho M4 Carbine, được chế tạo bởi công ty Colt Defense. Các quan chức chương trình này có kế hoạch dùng 49,6 triệu USD trong ngân sách năm 2014 để mua 30.000 súng Individual Carbines mới.

Việc sửa đổi của HASC sẽ vẫn phải được Thượng viện thông qua và phải đến ngày 1/10 tới mới có hiệu lực, vì vậy quân đội không vi phạm chỉ thị của Quốc hội.

Gần đây súng M4A1 đã được quyết định thay thế  cho M4 tiêu chuẩn theo Chương trình Cải tiến Sản phẩm M4. Quân đội Mỹ đã lên ngân sách 21,2 triệu USD để mua 12.000 khẩu M4A1 trong đề xuất ngân sách tài chính năm 2014.

Nỗ lực thay thế M4 cũng đã được giám sát thận trọng.  Tổng thanh tra Lầu Năm Góc (IG) gần đây công bố đã kiểm toán chương trình này. Ngày 19/3 vừa qua, điều trần trước Ủy ban giám sát và Cải cách Chính phủ của Hạ viện, cơ quan giám sát này cho biết có những lo ngại rằng "Bộ Quốc phòng có thể vẫn chưa thiết lập nhu cầu cho vũ khí này và cũng chưa đặt ra những yêu cầu mới ... như độ chính xác, độ tin cậy, và khả năng gây chết".

Tuy nhiên, các quan chức quân đội và chuyên gia chương trình đã nhanh đáp lại rằng báo cáo này của IG đã thể hiện sử hiểu lầm về những thông tin cơ bản của những nỗ lực cải tiến súng cacbin và cho biết Quân đội Mỹ đã thiết lập những yêu cầu cải tiến súng cacbin cách đây 3 năm.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại