Xem chiến sĩ Việt Nam luyện tập với tiểu liên cực nhanh PK-5

PK-5 là một biến thể của tiểu liên cực nhanh MP-5 huyền thoại của Đức.

Nhẹ, nhỏ gọn và có độ chính xác cao, PK-5/MP-5 được trang bị trong nhiều lực lượng vũ trang thế giới. Những năm gần đây, Việt Nam đã nhập một lượng nhất định tiểu liên PK-5 để trang bị cho lực lượng công an, cảnh sát. Đây là loại vũ khí hiệu quả dùng để trấn áp tội phạm nguy hiểm.

Dưới đây là một số hình ảnh luyện tập với PK-5 của các chiến sĩ an ninh Việt Nam:

PK-5 là một biến thể của tiểu liên cực nhanh MP-5 do Đức thiết kế, được phát triển vào tầm những năm 1964 dưới mật danh HK MP-54, hay đơn giản chỉ là HK-54.
Qua nhiều năm, MP-5 đã được sử dụng ở rất nhiều cơ quan cảnh sát, an ninh và quân đội của nhiều quốc gia trên thế giới, bao gồm cảnh sát và biên phòng Đức, cảnh sát Anh và lực lượng SAS, cảnh sát Mỹ, FBI, hải quân và lính thủy đánh bộ và nhiều nơi khác nữa.
Biến thể MP-5 do Pakistan sản xuất được đặt tên là PK-5.
MP-5 đạt độ chính xác tới kinh ngạc khi bắn ở chế độ phát một, khiến nó không có đối thủ. Cùng hạng với MP-5 có Uzi do Israel sản xuất, đây cũng là vũ khí mà phía Việt Nam nhập cho lực lượng đặc nhiệm.
MP-5 có ba chế độ bắn, bao gồm 2 (an toàn, bán tự động), 3 (an toàn, bán tự động, tự động), 4 (an toàn, bán tự động, tự động, bắn loạt 2 hay 3 viên).
Lần xuất hiện công khai của PK-5/MP-5 gần đây nhất là trong Đại lễ Thăng Long - Hà Nội 1000 năm. Khi đó, PK-5/MP-5 xuất hiện trong tay khối cảnh sát cơ động.
Tư thế sẵn sàng.
Ngắm bắn.
Quỳ bắn.
Nằm bắn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại