Philippines sẽ mua tên lửa Israel đối phó Trung Quốc?

Oanh Nguyễn |

(Soha.vn) - Bộ Quốc phòng Philippines có kế hoạch mua tên lửa dẫn đường chống máy bay để bố trí ở phía biển Tây Philippines (biển Đông) như một phần trong hệ thống phòng thủ tên lửa đầu tiên của nước này.

Phát ngôn viên của Tổng thống Benigno Aquino, ông Ricky Carandang đã tiết lộ rằng đề xuất này đang là chủ đề của nhiều cuộc thảo luận giữa các thành viên nội các.

"Việc mua tên lửa được đề cập đến nhưng tôi không chắc khi nào chúng tôi sẽ đưa ra quyết định” - Carandang cho biết.

Trong bối cảnh thường xuyên có những xâm phạm của Trung Quốc vào vùng biển Philippines, Carandang úp mở rằng những gì Hải quân Philippines cần hiện nay là tàu chiến.

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin sẽ tới Israel vào tuần tới

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin sẽ tới Israel vào tuần tới để tìm nhà cung cấp tên lửa?

Trong cuộc phỏng vấn cuối tuần qua, thứ trưởng Abigail Valte, phát ngôn viên của điện Malacañang không xác nhận nhưng cũng không phủ nhận khi được hỏi rằng Bộ Quốc phòng quyết định mua tên lửa để tăng cường hỏa lực trong bối cảnh căng thẳng ở bãi cạn Scarborough.

"Tôi không bình luận gì về hệ thống đang được nhắc đến và tôi sẽ làm việc cùng Bộ Quốc phòng", Valte cho biết. Ông cũng từ chối xác nhận việc Bộ trưởng Quốc phòng Voltaire Gazmin đã lên kế hoạch để bay đến Israel vào tuần tới nhằm tìm nhà cung cấp tên lửa.

Tuy nhiên, Valte có đề cập đến kế hoạch của Bộ Quốc phòng Philippines nhằm nâng cấp vũ khí của quân đội như một phần của chương trình hiện đại hóa đã bị trì hoãn lâu nay của các lực lượng vũ trang Philippines (AFP).

Tháng trước, theo đại diện phát ngôn của điện Malacañang, quân đội Philippines đã đạt được "khả năng phòng thủ đáng tin cậy tối thiểu" để bảo vệ lãnh thổ của đất nước, đặc biệt là ở vùng biển phía Tây Philippines, nơi mà Trung Quốc luôn gây ra các tranh chấp về quần đảo và vùng biển.

Trong bài phát biểu vào đúng ngày Quốc khánh, Tổng thống Philippines Benigno Aquino tuyên bố sẽ bảo vệ chủ quyền của đất nước như một cảnh báo tới Trung Quốc, dù nước này có sức mạnh quân sự vượt trội AFP.

Trong dịp kỷ niệm 115 Hải quân Philippines hồi tháng 5, Tổng thống Aquino thông báo rằng ngân sách 75 tỷ peso cho hiện đại hóa AFP được phê duyệt cuối năm ngoái đang được chính quyền của ông tiếp tục triển khai.

Ông cho biết việc nâng cấp quân sự này sẽ giúp bảo vệ lãnh hải của đất nước trước những "kẻ bắt nạt xấu tính".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại