Ông Phan Bội Trân: Tàu ngầm Yết Kiêu 2 có thể tác chiến

Tú Nhi |

"Yết Kiêu 2 sẽ có thiết bị đặc biệt, tạo cách đánh khác biệt để có thể tham gia một trận chiến cách cả nghìn cây số".

Đó là thông tin mà ông Phan Bội Trân - người chế tạo thành công chiếc tàu ngầm mini đầu tiên của Việt Nam chia sẻ với báo Đất Việt sáng ngày 6/11.

Ông Trân cho biết: "Hiện nay tôi đang làm tàu ngầm mini 2 chỗ ngồi, về cơ bản là giống cái 1 chỉ khác là có thêm người ngồi.

Hiện tôi đã hoàn thành xong việc sản xuất 300 chiếc tàu ngầm mini và đã giao cho 1 công ty ở Thái Lan. Ở Thái Lan, các công ty du lịch họ mua nhiều. Bên cạnh đó tôi cũng đang tìm đường để xuất khẩu mặt hàng này sang Indonesia".

Tàu ngầm Yết Kiêu tại thời điểm vừa mới thử nghiệm thành công.
Tàu ngầm Yết Kiêu tại thời điểm vừa mới thử nghiệm thành công.

Ông Trân nói: "Dự kiến chiếc tàu ngầm mini 2 này chỉ làm trong khoảng 2 tháng là xong. Chiếc tàu ngầm này mà làm xong thì khai thác du lịch thuận lợi lắm, nhiều khách hàng đã dùng thử loại tàu số 1 của tôi họ phấn khởi lắm, ai cũng thấy thích thú khi ngồi trên đó".

Trong khi đó, nói về việc sẽ chế tạo tàu Yết Kiêu 2, ông Trân cho biết: "Yết Kiêu 2 là tàu quân sự. Hiện tôi vẫn đang chờ đối tác, đối tác chính là bên hải quân.

Tôi đã đề cập đến việc chế tác chiếc Yết Kiêu 2 này nhiều lần rồi nhưng vì tài chính mình chưa nắm chắc được nên mọi người đều ngại, hơn nữa cũng bởi chiếc Yết Kiêu 2 có tính đột phá".

Theo ông Trân, đột phá nằm trong chất xám của mình. Ông đã từng ngồi quan sát và nghĩ tới từng chi tiết thì thấy một khẽ hở.

Đó là việc mình không cần phải sử dụng bộ máy lớn mà chỉ cần có 1 thiết bị nhỏ nhưng khác biệt để có thể nhằm đúng vào mục tiêu của địch. Đó chính là khắc tinh mà ông sẽ sử dụng trong Yết Kiêu 2.

Cũng theo ông Trân: "Yết Kiêu 2 khác nhiều Yết Kiêu 1. Nếu như Yết Kiêu 1 chứng minh điều kiện kinh tế kỹ thuật trong nước là mình có đủ hậu cần có thể làm được tàu ngầm thì Yết Kiêu 2 sẽ là cái vũ khí sẵn sàng chiến đấu khi có chiến tranh xảy ra.

Yết Kiêu 2 sẽ có những sáng chế về thiết bị quân sự, cách đánh khác biệt để có thể tham gia 1 trận chiến cách một nghìn cây số.

Chiếc Yết Kiêu 2 có thể sẽ bao quát hết ý đồ của quân địch, hơn nữa những trang thiết bị quân sự đều do tôi tự tay sáng chế, không nhập khẩu 1 chi tiết nào vì cái nhập khẩu đều là những cái đã có rồi, giờ muốn khác biệt thì phải tự làm.

Dự kiến nếu khi có tài chính, chiếc Yết Kiêu 2 này sẽ làm trong 6 tháng là xong".

"Cũng như bao người dân Việt Nam khác, tôi muốn cống hiến công sức của mình cho nền quốc phòng. Lòng tôi sôi sục khi thấy địa bàn mình bị xâm phạm", ông Trân nhấn mạnh.

Nói về việc doanh nhân Nguyễn Quốc Hòa (Thái Bình) đang gấp rút hoàn thiện mẫu tàu Trường Sa 2, ông Trân nói: "Tôi thấy chi tiết đó khả quan lắm, giải quyết được rất nhiều khúc mắc trong chuyện thử nghiệm tàu ngầm.

Lần trước ông Hòa thử nghiệm không được, điều này giống như vòng kim cô kìm hãm ông Hoà lại. Còn lần này tôi thấy rất vui mừng vì chuyện tàu ngầm mình tiến triển tốt, nhất là tìm được phương hướng và tìm được lối thoát cho những tàu ngầm tương lai của mình".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại