Những vũ khí kỳ dị và độc đáo của lính đặc nhiệm Nga

PnM |

Vũ khí được trang bị cho các lực lượng đặc nhiệm Nga rất đa dạng, trong đó có nhiều loại được thiết kế đặc biệt, giúp người lính thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả cao nhất.

Trong chiến tranh, các cuộc đổ bộ, đánh phá bất ngờ trong lãnh thổ địch luôn nắm giữ một vai trò quan trọng bởi hiệu quả mang lại thường rất cao, trong khi thương vong của người lính lại được hạn chế rất nhiều.

Một số quốc gia phát triển còn thành lập những đơn vị đặc nhiệm chỉ chuyên tiến hành những nhiệm vụ như vậy: xâm nhập bí mật, trinh sát trong thời gian dài, phá hủy các mục tiêu quân sự quan trọng của kẻ thù trong trường hợp cần thiết, cũng như các nhiệm vụ cụ thể khác.

Và vũ khí được trang bị cho lực lượng đặc nhiệm này cũng phải được thiết kế đặc biệt đa dạng để thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả cao nhất.


Một số vũ khí thường dùng của các lực lượng đặc nhiệm Nga.

Một số vũ khí thường dùng của các lực lượng đặc nhiệm Nga.

Đây là các loại vũ khí được thiết kế cho nhu cầu của lực lượng đặc nhiệm, lực lượng chống khủng bố, hoặc các điệp viên hoạt động bí mật.

Có những nhiệm vụ mà chỉ dựa vào chúng mới có thể thực hiện được, bởi các loại vũ khí thông thường phải bó tay chào thua.

Dưới đây là một số vũ khí đặc dụng được trang bị cho các lực lượng đặc nhiệm trong lực lượng vũ trang Liên bang Nga, bao gồm:

1. Vũ khí sử dụng bí mật

Ở đây, trước hết chúng ta sẽ nói về các loại vũ khí với cơ chế giảm thanh, hạn chế tiếng ồn gây ra bởi mỗi phát bắn đến mức tối đa. Chúng thường được gọi là "vũ khí im lặng" hoặc "vũ khí không có lửa" và được sử dụng trong những điều kiện đặc biệt.

Loại thứ hai là "vũ khí hỏa lực gián tiếp" - là vũ khí sử dụng để bắn từ phía sau vật che chắn, cho phép xạ thủ ẩn nấp an toàn mà vẫn có thể ngắm bắn mục tiêu. Đây không phải là loại vũ khí điều khiển từ xa như trên xe tăng, xe bọc thép hay máy bay.

Chúng ta đang nói về vũ khí cá nhân cầm tay, đặc biệt nhất trong số đó là súng bắn góc.


Súng bắn góc của đặc nhiệm Nga. Ảnh: Vitaly Kuzmin.

Súng bắn góc của đặc nhiệm Nga. Ảnh: Vitaly Kuzmin.

Chúng đặc biệt hữu ích để tấn công kẻ địch đang ở trong vị trí ẩn nấp, hoặc bắn các mục tiêu nằm ngoài tầm quan sát của xạ thủ. Đối với quân địch thì việc phát hiện riêng phần đầu nòng súng lộ ra là việc rất khó khăn.

2. Súng trường bắn tỉa độ chính xác cao.

Khác với với các loại súng bắn tỉa quân dụng hoặc súng trường đa năng, chúng được thiết kế để tiêu diệt kẻ thù ở khoảng cách rất xa, lên đến 1.500 mét hoặc ở khoảng cách gần hơn, nhưng phải đảm bảo hạ gục mục tiêu ngay từ phát bắn đầu.


Súng bắn tỉa SVDS.

Súng bắn tỉa SVDS.

Những khẩu súng này đòi hỏi phải được chế tạo cực kỳ chính xác, sử dụng những loại đạn đặc biệt và trang bị ống ngắm quang học mạnh mẽ, còn xạ thủ sử dụng cũng phải được đào tạo và cấp chứng chỉ riêng.

Các nhà thiết kế đã bổ sung trong những khẩu súng siêu chính xác này các bộ phận bổ trợ “mỏng manh” giúp giảm lực bóp cò nhằm, đảm bảo độ chính xác, độ chụm cực cao, vì thế súng đòi hỏi phải được giữ gìn hết sức cẩn thận.

3. Súng trường nòng xoắn cỡ lớn.

Dù đã có mặt trong trang bị của quân đội nhiều quốc gia từ khoảng 20 năm trở lại đây, nhưng vẫn có nhiều ý kiến trái ngược trong việc phân loại súng trường nòng dài cỡ lớn.

Một số chuyên gia xếp chúng vào vũ khí bắn tỉa, số khác thì cho rằng đây là loại vũ khí đặc biệt.


Súng bắn tỉa OSV-96 cỡ nòng 12,7mm.

Súng bắn tỉa OSV-96 cỡ nòng 12,7mm.

Có lẽ sẽ chính xác hơn khi phân loại loại vũ khí này dựa vào những nhiệm vụ mà chúng giải quyết: tiêu diệt các phương tiện giao thông, hỏa lực, khí tài quân sự (bao gồm cả xe bọc thép hạng nhẹ), hạ tầng cơ sở ở khoảng 600 – 1.600 m.

Việc tiêu diệt sinh lực ở khoảng cách xa chỉ là nhiệm vụ thứ yếu mà thôi.

Những năm gần đây người ta lại cho ra đời thêm một vài mẫu súng nòng ngắn cỡ lớn, hoàn toàn không dùng trong các nhiệm vụ bắn tỉa.

Chúng được sử dụng trong cận chiến với nhiệm vụ tương tự: gây hư hại cho các phương tiện bọc thép hạng nhẹ và sát thương sinh lực địch bên trong.

4. Vũ khí người nhái.

Đây không phải là các loại vũ khí trên cạn được mang xuống nước mà là những vũ khí được thiết kế đặc biệt để sử dụng trong môi trường dưới nước.


Súng bắn dưới nước APS 5,66mm dùng cho đặc công người nhái.

Súng bắn dưới nước APS 5,66mm dùng cho đặc công người nhái.

Do những đặc tính của môi trường nước và không khí rất khác nhau nên vũ khí, đạn dược và cấu tạo của các loại vũ khí này cũng có nhiều khác biệt.

5. Vũ khí “chìm”.

Ngoài cái tên gọi kỳ lạ này thì chúng còn được biết tới với cái tên "vũ khí ngụy trang", tức là loại vũ khí này được làm giống hình dáng bên ngoài của các vật dụng khác, hoặc trông như một phần của đồ vật nó ngụy trang.

Những loại dao, kiếm, súng lò xo, súng hỏa lực hay thậm chí các dụng cụ ném lựu đạn bằng khí nén có thể mang dáng dấp của những vật dụng vô hại thông thường mà ta vẫn gặp trong cuộc sống hàng ngày (phụ kiện thời trang, hành lý xách tay, công cụ lao động,…).


Dao găm chiến đấu có thể bắn đạn sát thương НРС-2.

Dao găm chiến đấu có thể bắn đạn sát thương НРС-2.

Điều này đem lại những lợi thế tấn công bất ngờ. Những loại súng báng gấp, súng thu nhỏ,… cũng được xếp vào dạng này. Từ đây cũng xuất hiện một số loại vũ khí kết hợp, điển hình là loại dao găm chiến đấu có thể bắn đạn sát thương НРС-2.

6. Các loại hỏa lực cầm tay uy lực mạnh

Đây là những công cụ hỗ trợ cầm tay – súng phóng lựu đặc biệt (phản lực, không giật,…) và súng cối, được thiết kế tinh giản với trọng lượng nhẹ và nhỏ hơn, dùng cho các lực lượng đặc nhiệm, chống địch đổ bộ.


Súng phóng lựu xách tay ổ xoay 6 viên 40mm 6G30.

Súng phóng lựu xách tay ổ xoay 6 viên 40mm 6G30.

7. Vũ khí cường kích cầm tay


Súng bắn đạn ngắn liên thanh PP-19 Bizon-2 9mm.

Súng bắn đạn ngắn liên thanh PP-19 Bizon-2 9mm.

Loại vũ khí này có chức năng tạo ra mật độ hỏa lực dày đặc nhằm gây thiệt hại cao trong cận chiến. Nó nằm ở giao điểm của các dòng vũ khí quân dụng và vũ khí cho các mục đích đặc biệt.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại