Tìm hiểu vũ khí của đặc nhiệm Pháp chống khủng bố

Ly Vy |

Do phải đối phó với các loại tội phạm nguy hiểm như khủng bố, bắt con tin... nên đặc nhiệm Pháp được trang bị nhiều loại vũ khí và phương tiện bảo hộ như mũ chống đạn, áo giáp,...

Vụ tấn công gây chấn động nước Pháp ngày 13/11 đã khiến ít nhất 120 người thiệt mạng, 200 người khác bị thương.

Quân đội, đặc nhiệm và các lực lượng khác đã được huy động để bảo vệ an ninh. Theo những hình ảnh cập nhật từ hiện trường, Pháp đã triển khai ít nhất 3 lực lượng đặc nhiệm là RAID, BRI và BAC.


Đặc nhiệm RAID, BRI và BAC bên ngoài nhà hát Bataclan, một trong những địa điểm bị tấn công ngày 13/11.

Đặc nhiệm RAID, BRI và BAC bên ngoài nhà hát Bataclan, một trong những địa điểm bị tấn công ngày 13/11.

Đây đều là những lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ của Pháp. Trước đó, RAID và BRI đã tham gia giải cứu con tin và truy lùng khủng bố trong vụ thảm sát ở tòa soạn Charlie Hebdo hồi đầu năm nay.

Đặc nhiệm Pháp thường được đầu tư trang bị nhiều loại vũ khí hiện đại và phương tiện bảo hộ như mũ chống đạn, áo giáp... do thường xuyên phải đối phó với các loại tội phạm nguy hiểm như khủng bố, bắt con tin...

Hãy tìm hiểu một chút về trang bị của các lực lượng đặc biệt này (Ảnh tư liệu):


Loại mũ chống đạn của đặc nhiệm Pháp có thêm lớp kính chống đạn che phần mặt, lớp kính này rất dày và có thể chống được đạn súng ngắn bắn thẳng.

Loại mũ chống đạn của đặc nhiệm Pháp có thêm lớp kính chống đạn che phần mặt, lớp kính này rất dày và có thể chống được đạn súng ngắn bắn thẳng.


Vũ khí họ sử dụng cũng rất đa dạng. Một trong những loại vũ khí được trang bị phổ biến cho các lực lượng đặc nhiệm Pháp là súng trường G-36C. Trong ảnh là 1 lính đặc nhiệm RAID.

Vũ khí họ sử dụng cũng rất đa dạng. Một trong những loại vũ khí được trang bị phổ biến cho các lực lượng đặc nhiệm Pháp là súng trường G-36C. Trong ảnh là 1 lính đặc nhiệm RAID.


Súng trường G-36C là phiên bản rút gọn của súng trường G-36 với chiều dài nòng là 228mm, súng dùng cỡ đạn 5,56x45mm.

Súng trường G-36C là phiên bản rút gọn của súng trường G-36 với chiều dài nòng là 228mm, súng dùng cỡ đạn 5,56x45mm.


Ngoài G-36C thì phiên bản G-36K tiêu chuẩn cũng được trang bị cho lực lượng RAID.

Ngoài G-36C thì phiên bản G-36K tiêu chuẩn cũng được trang bị cho lực lượng RAID.


Súng shotgun bán tự động Molot Vepr-12. Đây cũng là vũ khí Nga duy nhất trang bị cho các lực lượng đặc nhiệm Pháp. Súng bắn đạn 12 gauge, tầm bắn hiệu quả 100m.

Súng shotgun bán tự động Molot Vepr-12. Đây cũng là vũ khí Nga duy nhất trang bị cho các lực lượng đặc nhiệm Pháp. Súng bắn đạn 12 gauge, tầm bắn hiệu quả 100m.


Súng trường HK-417 là phiên bản sử dụng cỡ đạn 7,62x51mm của súng trường HK-416. Trong biên chế các lực lượng đặc nhiệm Pháp, HK-417 thường được sử dụng với vai trò là súng bắn tỉa.

Súng trường HK-417 là phiên bản sử dụng cỡ đạn 7,62x51mm của súng trường HK-416. Trong biên chế các lực lượng đặc nhiệm Pháp, HK-417 thường được sử dụng với vai trò là súng bắn tỉa.


Súng shotgun Benelli Super 90 M3 sử dụng đạn 12 gauge.

Súng shotgun Benelli Super 90 M3 sử dụng đạn 12 gauge.


Súng trường G-36C và Sig Sauer 553. Trong đó, súng trường Sig Sauer 553 sử dụng cỡ đạn 5,56x45mm, đây là phiên bản nâng cấp từ SG-552 với các ray Picantinny.

Súng trường G-36C và Sig Sauer 553. Trong đó, súng trường Sig Sauer 553 sử dụng cỡ đạn 5,56x45mm, đây là phiên bản nâng cấp từ SG-552 với các ray Picantinny.


Súng bắn tỉa Blaser R93 thuộc biên chế lực lượng BRI.

Súng bắn tỉa Blaser R93 thuộc biên chế lực lượng BRI.


Súng bắn tỉa PGM Ultima Ratio sử dụng đạn .308 Winchester.

Súng bắn tỉa PGM Ultima Ratio sử dụng đạn .308 Winchester.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại