Nhật Bản dùng sóng âm thanh đối phó với tàu ngầm Trung Quốc

Một tàu ngầm được cho là của Trung Quốc tại vùng biển gần Okinawa Nhật Bản đã bị Lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản dùng sóng âm thanh cảnh cáo.

Hành động cảnh cáo tàu ngầm này của Lực lượng phòng vệ trên biển của Nhật Bản (Maritime Self-Defence Force -MSDF) là minh chứng cho thấy MSDF luôn theo sát mọi động tĩnh của tàu ngầm được cho là của hải quân Trung Quốc này. Trong vòng một tháng nay, có ba lần tàu ngầm hoạt động ở vùng nước này được phát hiện.

Phải chăng Trung Quốc định đưa tàu ngầm thường xuyên hoạt động tại các vùng biển giáp ranh với các nước láng giềng

MSDF có vẻ như đã dùng sóng âm thanh phát ra từ một phao âm để cảnh báo với tàu ngầm lạ, bởi vì tàu ngầm này có thể liên quan tới sự xuất hiện thường xuyên của các tàu hải giám Trung Quốc tại vùng biển gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Được biết, chính phủ Nhật Bản sẽ tăng cường giám sát và cảnh giác với các hoạt động của tàu Trung Quốc.

Một phao âm sẽ chuyển tiếp âm thanh phát ra từ cánh quạt tàu ngầm tới các máy bay chống ngầm. Các kỹ thuật viên sau đó sẽ phân tích âm thanh và xác định chủng loại tàu ngầm. Để tránh bị các tàu ngầm đối phương phát hiện, các phao âm thường không phát ra sóng âm thanh. 

Tuy nhiên MSDF có thể cố tình để phao âm phát ra sóng âm thanh nhằm cảnh cáo các tàu ngầm đối phương rằng nó đã bị người Nhật giám sát.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật bản Itsunori Onodera  cho biết, chính phủ Nhật Bản đã biết rõ quốc tịch của tàu ngầm này.

Ông Onodera cho biết: “Dựa vào thông tin có được, chúng tôi đã xác định được quốc gia có liên quan, nhưng chúng tôi không tiết lộ thông tin đó bây giờ”.

Việc tiết lộ việc sử dụng các sóng âm thanh này được cho là một phần của cá biện pháp mà Nhật Bản áp dụng để giám sát các tàu ngầm Trung Quốc. Trung Quốc là nước duy nhất có khả năng và ý định sử dụng tàu ngầm hoạt động tại vùng biển giáp ranh với Nhật Bản.

Theo luật pháp Quốc tế, tàu ngầm có thể di chuyển tại các vùng biển giáp ranh vì các vùng biển này là một phần của đại dương.

Tuy nhiên chính phủ Nhật Bản quyết định tiết lộ sự có mặt của tàu ngầm này sau khi diễn ra cuộc thảo luận giữa Thủ tướng Nhật Shinzo Abe và Bộ trưởng Onodera.

Bộ trưởng Onodera cho biết: “Chúng tôi đã đưa ra một tín hiệu cho Trung Quốc thấy rằng Nhật Bản cũng nhận biết được (sự di chuyển của tàu ngầm Trung Quốc) và gây sức ép để Bắc Kinh kiềm chế”. 

Một quan chức chính phủ Nhật Bản cho rằng: “(Trung Quốc) có ý định để tàu ngầm hoạt động thường xuyên tại các vùng biển giáp ranh trong khu vực giống như việc họ cho tàu đi lại thường xuyên gần quần đảo Senkaku”.

Trong khi đó, một quan chức khác lại nói rằng: “Quân đội (Trung Quốc) có ý định rõ ràng, bởi vì khu vực này (nơi tàu ngầm bị phát hiện) cách xa quần đảo Senkaku”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại