Máy bay trinh sát chống ngầm Nga tìm kiếm gì trên biển Nhật Bản?

Trong vòng chưa đầy 20 ngày, máy bay trinh sát chống ngầm IL-38 của Nga đã 2 lần tuần tra ở các vùng biển giáp ranh lãnh hải Nhật Bản. Họ tìm kiếm cái gì ở khu vực biển này?

Ngày 17/05, Cục phụ tá giám sát của Nhật ra thông cáo về vụ việc một chiếc máy bay trinh sát chống ngầm IL-38 của Nga đã bay sát vào không phận Nhật trong ngày 16/05, sau đó chuyển hướng ở khu vực quần đảo Oki (Oki-gunto).

Để phòng ngừa tình huống máy bay Nga xâm phạm vào không phận của mình, lực lượng tự vệ trên biển của Nhật Bản đã khẩn cấp điều động máy bay tiêm kích lên để ngăn chặn.

Máy bay tuần tiễu trên biển Tu-142 của Nga

Người phát ngôn của Cục phụ tá giám sát còn cho biết, vào sáng 27-4, một chiếc máy bay trinh sát chống ngầm IL-38 của không quân Nga cũng xuất phát từ khu vực Viễn Đông, tiến vào khu vực giáp không phận của Nhật ở phía tây bắc đảo Honshu.

Sau đó, chiếc máy bay này bay dọc theo ranh giới không phận Nhật, rồi ngoặt xuống phía tây nam. Khi bay đến khu vực phụ cận quần đảo Oki, nó quay ngược lên hướng đông bắc, không xâm phạm vào không phận Nhật.

Từ đầu năm đến nay, Nhật Bản đã rất nhiều lần tung máy bay tiêm kích lên ngăn chặn các máy bay của Nga. Trong tháng 3, Nhật đã 2 lần tung tiêm kích lên đuổi máy bay tuần tiễu Tu-142 và máy bay ném bom Tu-95MS vào các ngày 22/03 và 15/03.

Ảnh chụp chiếc IL-38 do Bộ quốc phòng Nhật Bản công bố

Còn vào ngày 09/02, họ cũng đã tung 4 chiếc F-2 để ngăn chặn 2 chiếc Su-27 của không quân Nga bay vào khu vực phụ cận đảo Rishiri, Hokkaido về phía tây nam trên khu vực biển phía bắc Nhật Bản.

Tuy vậy, việc chỉ trong vòng chưa đầy 20 ngày mà Nga đã 2 lần tung máy bay trinh sát chống ngầm IL-38 đến do thám các vùng biển của Nhật Bản là một dấu hiệu bất bình thường. Nhiều người đã liên tưởng các vụ việc này với sự kiện Nhật phát hiện tàu ngầm lạ ở Okinawa. Phải chăng người Nga cũng phát hiện các dấu hiệu tăng cường hoạt động của tàu ngầm ở những khu vực biển này?

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại