Nhật Bản điều 500 chuyến bay 'dò xét' bờ biển Trung Quốc

Theo Chuẩn đô đốc Hải quân Trung Quốc - Yin Zhuo, Lực lượng Tự vệ Biển Nhật Bản đã điều 500 chuyến bay trinh thám tới vùng bờ biển Trung Quốc.

Nhật Bản điều 500 chuyến bay 'dò xét' bờ biển Trung Quốc
Đọi hình bay của máy bay P-3C Orion Nhật Bản

Tờ Duowei News tiết lộ lực lượng máy bay tuần tra P-3C Orion và máy bay trinh thám EP-3E của Nhật Bản đã nhiều lần xuất hiện trên không phận giữa thành phố Thanh Đảo, phía đông tỉnh Sơn Đông và phía nam tỉnh Hải Nam của Trung Quốc.

Ông Jin cho biết mỗi ngày, Nhật Bản điều động ít nhất 1 chuyến bay trinh thám kể từ khi Tokyo mua lại 3/5 hòn đảo thuộc chuỗi đảo Senkaku từ một doanh nhân trong nước vào ngày 11/9/2012.

Quần đảo đang xảy ra tranh chấp Senkaku theo cách gọi của Nhật Bản, Điếu Ngư trong tiếng Trung Quốc và Điếu Ngư Đài theo tiếng Đài Loan, nằm dưới quyền kiểm soát của Nhật Bản kể từ năm 1972.

Hoạt động của máy bay trinh thám Nhật Bản trên không phận bờ biển Trung Quốc hoàn toàn không vấp phải sự can thiệp của lực lượng Không quân và Hải quân Trung Quốc bởi đặc khu kinh tế của Nhật Bản chỉ nằm cách phía đông tỉnh Chiết Giang 10 km.

Trong khi đó, chính phủ Nhật Bản từng thông báo hàng loạt máy bay của Trung Quốc bao gồm chiến đấu cơ J-10, máy bay vận tải Y-12, tiêm kích phản lực Su-27 và Su-30, cùng máy bay ném bom chiến lược H-6 và máy bay không người lái đã nhiều lần xuất hiện trên không phận quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư.

Hôm 8/9, Nhật Bản đã điều động các chiến đấu cơ F-15J sau khi phát hiện các máy bay ném bom chiến lược H-6G của Trung Quốc bay trên không phận quốc tế gần đảo Okinawa. Tuy nhiên, Không quân Trung Quốc tuyên bố các máy bay trên đang trên đường di chuyển tới Tây Thái Bình Dương để tham gia một cuộc huấn luyện.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản - Itsunori Onodera khẳng định lực lượng phòng vệ nước này đã điều các chiến đấu cơ trên nhằm chuẩn bị cho bất cứ một cuộc xung đột nào với quân đội Trung Quốc tại quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về email: quansu@soha.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại