Chiến đấu cơ Nhật cất cánh khẩn cấp chặn oanh tạc cơ Trung Quốc

Thiên Minh |

(Soha.vn) - Hai chiếc máy bay ném bom H-6 của Trung Quốc bị phát hiện bay qua vùng biển gần đảo Okinawa Nhật Bản ngày hôm qua (8/9).

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết hai chiếc máy bay này đã đã thực hiện hành trình bay từ biển Hoa Đông tới Thái Bình Dương, qua vùng biển gần quần đảo Okinawa nhưng chưa xâm phạm không phận Nhật Bản.

Tuy nhiên, để đề phòng máy bay Trung Quốc tiến sâu hơn, Lực lượng Tự vệ Trên không Nhật Bản đã khẩn cấp điều máy bay chiến đấu tới vùng biển trên.

Máy bay ném bom H-6 Trung Quốc
Máy bay ném bom H-6 Trung Quốc

Nhật Bản đã nhiều lần điều máy bay chiến đấu để chặn các máy bay quân sự của Trung Quốc, kể từ khi tiến hành quốc hữu hóa 3 trên 5 hòn đảo trong quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư hôm 11/9/2012.

Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, hai máy bay ném bom H-6 đã quay trở về Trung Quốc cùng ngày sau khi bay trên vùng trời giữa đảo chính Okinawa và quần đảo Miyako.

Đây là lần đầu tiên bộ trên ra thông báo sau khi xác nhận máy bay ném bom Trung Quốc bay qua chuỗi đảo ngoài khơi Tây Nam Nhật Bản.

Chiếc máy bay quân sự đầu tiên bay vào khu vực giữa đảo Okinawa và quần đảo Miyako được xác định là một máy bay cảnh báo sớm của Trung Quốc hồi cuối tháng 7 vừa qua.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về email: quansu@soha.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại