Nga trang bị 2 tàu tên lửa Buyan-M cho hạm đội Caspian

Hai tàu tên lửa đầu tiên thuộc Dự án 21631 Buyan-M sẽ được Nga trang bị cho Hạm đội Caspian.

Hai tàu hộ vệ tên lửa mới nhất của Nga là Grad Sviyazhsk và Uglich, đã vượt qua giai đoạn thử nghiệm thành công trên biển và sẽ gia nhập Hạm đội biển Caspian trong tháng 7, một phát ngôn viên Quân khu phía Nam cho biết hôm 30/4.

"Hai tàu chiến mới sẽ gia nhập vào Hải quân Nga vào nửa cuối năm 2014. Các tàu này sẽ được trang bị cho Đội tàu trên biển Caspian", phát ngôn viên nói.

Trước đó, ông Anatoly Shlemov, người đứng đầu bộ phận hợp đồng quốc phòng của Hiệp hội đóng tàu quốc gia Nga (USC) nói rằng, Hải quân Nga sẽ nhận được tổng cộng 10 tàu chiến mới trong năm nay.

Tàu tên lửa Grad Sviyazhsk phóng tên lửa hành trình chống hạm 3M54 Kaliber trên biển Caspi.

Tàu tên lửa Grad Sviyazhsk phóng tên lửa hành trình chống hạm 3M54 Kaliber trên biển Caspian.

Hải quân Nga dự kiến sẽ triển khai tàu chiến Vikiky Ustyug vào cuối năm nay và thêm 6 tàu chiến cùng loại khác đến năm 2020. Các tàu chiến này đều thuộc Dự án 21631 Buyan-M - một phiên bản cải tiến của tàu pháo Buyan dự án 21630.

Dự án 21631 Buyan-M là lớp tàu hộ tống tàng hình cực mạnh của Hải quân Nga.

Dự án 21631 Buyan-M là lớp tàu hộ tống tên lửa loại nhỏ, có trọng lượng giãn nước 949 tấn và tốc độ tối đa đạt 25 hải lý/giờ. Tàu được thiết kế góc cạnh nhằm giảm thiểu tối đa tiết diện mặt ngang và được sơn phủ một lớp sơn đặc biệt giúp tăng cường khả năng tàng hình trước các hệ thống radar của đối phương.

Vũ khí tấn công chủ lực của tàu hộ tống Buyan-M là 8 tên lửa hành trình chống hạm siêu âm 3M54 Kaliber (NATO gọi là SS-N-27) đặt trong các ống phóng thẳng đứng. Tên lửa này có tầm bắn đạt tới 300km.

Ngoài ra, tàu còn được trang bị 1 bệ phóng tên lửa phòng không với 12 đạn tên lửa Igla-1M (3M-47 Gibka) sẵn sàng chiến đấu. Tên lửa Igla-1M có thể tiêu diệt hiệu quả các loại mục tiêu trên không trong cự ly tới 5km.

Buyan-M sử dụng pháo hạm 100mm A-190, đạt tầm bắn hiệu quả 23km, tốc độ bắn 80 phát/phút. Đặc biệt, để chống lại các mối đe dọa tên lửa chống hạm của đối phương, Buyan-M sử dụng tổ hợp phòng thủ tầm gần 12 nòng 30mm AK-630M-2 Duet, pháo có tốc độ bắn lên tới 10.000 phát/phút.

Tàu tên lửa Buyan-M dự án 21631

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại