Điểm mặt chiến hạm "khủng" Hải quân Nga tiếp nhận năm 2013

Ly Vy |

(Soha.vn) - Trong năm vừa qua, hải quân Nga tiếp tục đưa vào trang bị nhiều loại tàu chiến mặt nước và tàu ngầm hiện đại.

Đầu tiên là việc đưa vào biên chế tàu ngầm hạt nhân Alexander Nevsky lớp Borey thứ 2 vào ngày 23/12. Đây được đánh giá là lớp tàu ngầm tấn công mạnh nhất trên thế giới với chiều dài lên đến 170m, lượng giãn nước 17.000 tấn.

	Vũ khí uy lực nhất của tàu ngầm Alexander Nevsky là 16 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Bulava với tầm bắn lên đến 10.000km, mang được 10 đầu đạn hạt nhân. Chiếc tàu ngầm đầu tiên thuộc lớp này là Yury Dolgoruky đã được biên chế cho Hạm đội biển Bắc đầu năm 2013, trong khi đó, tàu ngầm lớp Borey thứ 3 mang tên Vladimir Monomakh đã tiến hành thử nghiệm trên biển và dự kiến tàu sẽ được đưa vào biên chế trong năm 2014.

Vũ khí uy lực nhất của tàu ngầm Alexander Nevsky là 16 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Bulava với tầm bắn lên đến 10.000km, mang được 10 đầu đạn hạt nhân. Chiếc tàu ngầm lớp Borey đầu tiên là Yury Dolgoruky đã được biên chế cho Hạm đội biển Bắc đầu năm 2013, trong khi đó, tàu ngầm lớp Borey thứ 3 mang tên Vladimir Monomakh đã tiến hành thử nghiệm trên biển và dự kiến tàu sẽ được đưa vào biên chế trong năm 2014.

Cũng vào những ngày cuối năm 2013, Hải quân Nga đã tiếp nhận tàu ngầm hạt nhân lớp Yasen đầu tiên sau 20 năm chờ đợi, tàu Severodvinsk. Tàu ngầm Severodvinsk dài 120m, lượng giãn nước 8.000 tấn.
Tàu được trang bị các tên lửa hành trình có khả năng mang đầu đạn thông thường hay đầu đạn hạt nhân với tầm bắn lên đến 5000km, ngoài ra tàu còn mang theo các tên lửa chống hạm Oniks (tên xuất khẩu là Yakhont).
Về tàu mặt nước, năm 2013, Hải quân Nga vẫn tiếp tục đưa vào biên chế tàu chiến thuộc đề án 20380. Vào ngày 16-5-2013, hạm đội Baltic đã tiếp nhận tàu hộ tống Boiky, đây là chiếc tàu thứ 3 thuộc đề án 20380 mà hải quân Nga tiếp nhận.
Các tàu chiến thuộc đề án 20380 có lượng giãn nước 2.200 tấn, tàu được thiết kế có khả năng tàng hình, trên tàu được trang bị 8 tên lửa chống hạm Uran, 1 hệ thống Kastan hoặc 12 tên lửa phòng không Redut, ngoài ra trên tàu còn được trang bị ngư lôi chống ngầm, bãi đáp và nhà chứa cho trực thăng.
Trong năm 2013, hải quân Nga cũng đã tiếp nhận một số tàu đổ bộ thuộc đề án 21820...
Trong năm 2013, hải quân Nga cũng đã tiếp nhận một số tàu đổ bộ thuộc đề án 21820...
...và các tàu tuần tra cỡ nhỏ thuộc đề án 21980
...và các tàu tuần tra cỡ nhỏ thuộc đề án 21980
Ngoài ra, trong năm 2013, Nga cũng hoàn tất mọi thử nghiệm cấp nhà nước với 2 tàu tên lửa đầu tiên thuộc đề án 21631, tàu Grad Svijazhsk và tàu Uglich.
Ngoài ra, trong năm 2013, Nga cũng hoàn tất mọi thử nghiệm cấp nhà nước với 2 tàu tên lửa đầu tiên thuộc đề án 21631, tàu Grad Svijazhsk và tàu Uglich.
Đây được đánh giá là các tàu "nhỏ nhưng có võ" vì với lượng giãn nước khoảng 949 tấn nhưng tàu được trang bị 8 tên lửa Kaliber-NK, ngoài ra tàu còn được trang bị 1 pháo hạm A-190 và 1 pháo AK-630M 2 nòng, dự kiến cả 2 tàu sẽ được trang bị cho hạm đội biển Caspi.

Đây được đánh giá là các tàu "nhỏ nhưng có võ" vì với lượng giãn nước khoảng 949 tấn nhưng tàu được trang bị 8 tên lửa Kaliber-NK. Tàu còn được trang bị 1 pháo hạm A-190 và 1 pháo AK-630M 2 nòng. Dự kiến cả 2 tàu sẽ được trang bị cho hạm đội biển Caspi.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại