Nga sẽ tấn công NATO từ Crimea, Ukraine điều S-300 nghênh chiến?

Quang Huy |

Những nhân chứng thông báo về một đoàn xe có cả tổ hợp tên lửa phòng không S-300 của Quân đội Ukraine di chuyển về phía bờ biển Đen.

Các chuyên gia Ukraine sốc nặng

Nga đã thành công trong việc khôi phục được lực lượng chiến đấu của Hạm đội Biển Đen tới mức như thời Liên Xô.

Thông tin này do giám đốc Trung tâm nghiên cứu quân đội, giải trừ quân bị Ukraine, ông Valentin Badrak chia sẻ tại cuộc họp báo diễn ra tại Kiev.

Theo chuyên gia quân sự này, cùng với tập hợp các hệ thống và tổ hợp tên lửa tối tấn nhất mà Nga triển khai tại Crimea, điều này sẽ làm cho Hạm đội Biển Đen trở thành một lực lượng chiến đấu mạnh mẽ.

“Tổ hợp pháo tự hành và xe tăng nhiều gần bằng con số của Hạm đội Biển Đen vào thời kỳ Liên Xô. Còn số lượng tàu ngầm đúng bằng số lượng từng có thời Liên Xô. Điều này, trên thực tế, là mối đe dọa nghiêm trọng cho hòa bình.

Ở đó đã xuất hiện nhiều loại vũ khí mới, các tổ hợp tên lửa như “Bastion”, tổ hợp pháo/tên lửa phòng không “Pantsir”, tên lửa đất đối đất “Iskander”.

Điều quan trọng, có nhiều loại vũ khí tối tân, đầy sức mạnh mà có thể tiêu diệt các nước NATO. Đó là những hệ thống rất khủng khiếp”, ông Badrak tuyên bố.


Một số tàu chiến của Hạm đội Biển Đen (Nga).

Một số tàu chiến của Hạm đội Biển Đen (Nga).

Ukraine cơ động tên lửa phòng không S-300 tới Odessa nghênh chiến

Những nhân chứng thông báo về một đoàn xe có cả tổ hợp tên lửa phòng không S-300 của Quân đội Ukraine di chuyển về phía bờ biển Đen.

Sự việc được ghi nhận hôm 15/03/2016 trên đoạn đường cách không xa thành phố Odessa (Ukraine).

Đoàn xe quân sự gồm các xe tải Ural, Kraz và những tổ hợp tên lửa phòng không S-300 do cảnh sát địa phương dẫn đoàn đã băng băng về hướng bờ Biển Đen thuộc địa phận tỉnh Odessa của Ukraine.

Các chuyên gia quân sự, căn cứ vào những thông tin do nhiều nhân chứng cung cấp, đánh giá rằng việc di chuyển nơi đóng quân của khí tài và các lực lượng vũ trang quân đội Ukraine đến một nơi khác trong lãnh thổ hoàn toàn là hành động mang tính kích động.

Chính quyền Kiev muốn dọa người dân địa phương khi lý giải những hành động trên của mình là do mối đe dọa tiềm ẩn từ phía Nga, mà theo ý kiến của Kiev, muốn tổ chức một cuộc xâm lược nhằm vào quốc gia này.

Mục đích chính của việc chuyển nơi đồn trú đó là Ukraine dự định “vòi” thêm khoản tiền nữa của Liên minh Châu Âu.

Họ muốn chứng minh với EU và NATO rằng Ukraine đang “vô cùng tích cực” trong cuộc chiến chống lại “kẻ xâm lược Nga” ngay gần biên giới của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại