Nga sẽ ra mắt UAV tấn công trong năm 2014

Thứ trưởng Bộ QP Nga Yuri Borisov tuyên bố, trong năm 2014, tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga sẽ chính thức cho ra mắt tổ hợp máy bay không người lái (UAV) tấn công đầu tiên.

Theo lời ông Borisov, UAV tấn công mới là sản phẩm hợp tác giữa Bộ Quốc phòng Nga và Tổ hợp thiết kế Simonov (tên trước đó là Sokol).

Dự kiến, UAV tấn công mới của Nga sẽ chính thức được biên chế từ năm 2017 sau khi vượt qua quá trình hoàn thiện và thử nghiệm cấp quốc gia. Ông Y. Borisov nhấn mạnh, trong tương lai UAV tấn công có thể được sử dụng cho các nhiệm vụ chiến lược và có khả năng tàng hình. Ngoài ra, do không cần thiết kế khoang lái phức tạp như máy bay có người lái, UAV tấn công có thể mang nhiều vũ khí hơn.

Được biết, từ năm 2011, Nga đã bắt tay vào phát triển 2 dòng UAV tấn công có trọng lượng 5 tấn và 1 tấn. Quá trình phát triển UAV mới sau đó được giao cho Tổ hợp Simonov và công ty Transas. Trong quá trình phát triển UAV mới, Tổ hợp Simonov chịu trách nhiệm phát triển khung thân và các kết cấu khí động học, còn Transas thiết kế hệ thống điện tử, điều khiển và ổn định của thiết bị bay. Cả hai dòng UAV mới đều có thiết kế dạng mô-đun mở cho phép thay thế và nâng cấp thiết bị nhanh chóng tùy theo nhiệm vụ chiến đấu. UAV tấn công mới có thể sẽ thực hiện chuyến bay đầu tiên trong năm 2015.

Cùng với các chương trình phát triển UAV trên, hãng Sukhoi cũng đang theo đuổi chương trình phát triển UAV tấn công hạng nặng có tổng trọng lượng tới 20 tấn và dự kiến ra mắt vào năm 2018. UAV của hãng Sukhoi được hứa hẹn được áp dụng nhiều công nghệ của chương trình chiến đấu cơ thế hệ 5 PAK FA và được hãng MiG hỗ trợ về công nghệ.

Theo kế hoạch mua sắm vũ khí quốc gia Nga, tới năm 2020, các chương trình UAV mới có thể được duyệt chi tới 320 tỷ rúp, bao gồm cả chi phí phát triển lẫn mua mới.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại