Nga ra mắt hàng loạt vũ khí sát thương huyền thoại mới

Hàn Giang |

Hãng sản xuất vũ khí nổi tiếng của Nga đồng thời là nhà sản xuất súng trường huyền thoại AK-47 - Kalashnikov Concern, sẽ công bố các mẫu thiết kế mới nhất của mình, trong đó gồm có máy bay, tàu đổ bộ và súng trường tấn công AK-12, tại hội chợ triển lãm quân đội 2015. Đây là cơ hội để các công ty Nga giới thiệu và cạnh tranh thị trường với ngành công nghiệp vũ khí của Mỹ.

Văn phòng dịch vụ báo chí của công ty cho biết vào hôm qua, hội chợ triển lãm quân đội 2015 sẽ diễn ra từ ngày 16 - 19.6, bên ngoài Moscow.

Hơn 1.000 công ty quốc phòng và nhà sản xuất vũ khí trên toàn thế giới sẽ tham gia sự kiện. Mỗi công ty sẽ giới thiệu những loại vũ khí và phương tiện chiến tranh thế hệ mới, để mở rộng thị trường xuất khẩu của mình.

“Tại triển lãm Quân đội 2015, chúng tôi sẽ công bố một loạt những sản phẩm mới là vũ khí loại nhỏ nhưng hiện đại đến đại diện các nước.

Công ty cũng có kế hoạch giới thiệu một số máy bay và tàu đổ bộ thế hệ mới,” báo chí địa phương trích dẫn tuyên bố của ông Alexei Krivoruchko, Tổng giám đốc Kalashnikov Concern.

Ngoài ra, ông Alexei Krivoruchko cho biết thêm, một hệ thống vũ khí điều khiển từ xa gắn trên xe bọc thép Typhoon và thuyền đổ bộ BK-16 đã được phát triển và sẽ góp mặt trong cuộc triển lãm lần này.

Kalashnikov Concern hứa hẹn sẽ đem đến bất ngờ cho người tham quan và các chuyên gia vũ khí có mặt tại hội chợ.

Tuy nhiên, đối với Kalashnikov Concern, mối quan tâm của giới chuyên gia vũ khí tập trung phần nhiều vào các thế hệ súng chiến đấu do hãng này sản xuất và từng gây ra nhiều tiếng vang trước đó.

Một quan chức tiết lộ, trong đợt triển lãm lần này, Kalashnikov Concern sẽ ra mắt phiên bản mới nhất của súng trường AK-12, phiên bản nâng cấp súng bắn tỉa SVD Dragunov-M và súng trường tấn công AK-74M.

Người lính Nga với những trang bị cá nhân hiện đại

Kalashnikov Concern là hãng sản xuất vũ khí được thành lập vào năm 2013, thông qua việc sáp nhập hai nhà máy hoạt động dưới thời Liên Xô, và trở thành nhà sản xuất lớn nhất của Nga trong hoạt động chế tạo súng và nhiều loại vũ khí khác.

Trước đó, công ty đã đưa ra một chương trình phát triển quy mô lớn cho nhà máy sản xuất của mình. Theo đó, cho đến năm 2020 doanh thu của hãng đạt được sẽ là 54 triệu USD, thông qua kế hoạch mở rộng thị trường và tăng cường xuất khẩu.

Hiện tại, các loại vũ khí của Kalashnikov Concern đã có mặt tại 27 quốc gia, trong đó có Mỹ, Anh, Đức, Na Uy, Italia, Canada, Kazakhstan và Thái Lan.

“Hệ thống sản xuất của nhà máy được hoàn thiện sẽ giải quyết rất nhiều vấn đề. Kế hoạch của công ty giúp tăng hiệu quả sản xuất, giảm chi phí hiện tại xuống khoảng 20% và nâng cao chất lượng hoạt động.

Đây là kế quả mà chúng tôi đang hướng đến,” ông Krivoruchko nhấn mạnh trong cuộc phỏng vấn của các phóng viên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại