Nga nói gì về tàu ngầm Kilo Ấn Độ bị nổ?

Thiên Minh (TH) |

(Soha.vn) - Hãng tin AFP dẫn lời Rahul Bedi, một chuyên gia quốc phòng của tạp chí IHS Jane's Defense Weekly, cho biết: "Tàu INS Sindhurakshak không có các lối thoát hiểm trong trường hợp xảy ra các sự cố như một số tàu ngầm hiện đại"

Theo Bedi, INS Sindhurakshak được Nga bàn giao cho Ấn Độ vào năm 1997 và thiếu một số thiết bị an toàn hiện đại.

"Tàu INS Sindhurakshak không có các lối thoát hiểm trong trường hợp xảy ra các sự cố như một số tàu ngầm hiện đại" - Ông nói

Tàu ngầm INS Sindhurakshak của Hải quân Ấn Độ đã gặp sự cố phát nổ vào sáng sớm nay (14/8) tại hải cảng Mumbai. Ít nhất 18 thủy thủ còn mắc kẹt lại trong tàu. Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ đã gửi lời chia buồn tới các thủy thủ hy sinh. Một số nguồn tin suy đoán rằng có thể tất cả các thủy thủ mắc kẹt đã thiệt mạng.

Hình ảnh tàu INS Sindhurakshak bị cháy (Ảnh cắt từ video)

Quang cảnh xung quanh khu vực tàu ngầm INS Sindhurakshak bị nổ.

Cháy trong khi sạc pin

Theo phỏng đoán ban đầu, nguyên nhân gây cháy tàu ngầm INS Sindhurakshak (Ấn Độ) vào sáng ngày 14/8 là do sự gia tăng khí hydro trong quá trình sạc bộ pin nhiên liệu - Tờ India Today dẫn nguồn tin từ Hải quân Ấn Độ cho biết.

Một nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết, vào thời điểm xảy ra tai nạn, tàu INS Sindhurakshak mang đầy đủ vũ khí. Các chuyên gia Ấn Độ cho rằng vụ nổ trên tàu INS Sindhurakshak xuất phát từ một lỗi kỹ thuật trong quá trình sạc pin và sau đó đã kích nổ một quả ngư lôi trên tàu.

INS Sindhurakshak là tàu ngầm điện-diesel lớp Kilo do Nga sản xuất, với 500 bộ pin nhiên liệu. Tàu ngầm này phải được sạc đầy pin vài tháng một lần, và mỗi bộ pin phải được kiểm tra bằng tay. Số thủy thủ có mặt trong chiếc tàu ngầm gặp nạn là nhằm tiến hành kiểm tra việc sạc pin.

Nga bác bỏ nguyên nhân do lỗi kỹ thuật

RIA Novosti dẫn lời phát ngôn viên công ty sửa chữa tàu Zvyozdochka (đơn vị phụ trách bảo dưỡng và nâng cấp tàu INS Sindhurakshak) khẳng định tàu ngầm vừa bị cháy của hải quân Ấn Độ đã được tu sửa và trang bị đầy đủ trước khi bàn giao cho New Delhi hồi đầu năm nay.

Phát ngôn viên này cho hay có "những lo ngại nhất định" đã nảy sinh khi các chuyên gia thanh sát tàu INS Sindhurakshak, do Nga chế tạo, ở cảng Severonisk, biển Barents. Tuy nhiên, ông khẳng định phía Ấn Độ không đưa ra phản hồi gì về tình trạng của con tàu này khi tiếp nhận nó từ Nga.

Tàu ngầm INS Sindhurakshak trong đợt bảo dưỡng tại Nga.
Tàu ngầm INS Sindhurakshak trong đợt bảo dưỡng tại Nga.

Theo người phát ngôn, trong quá trình sửa chữa, phía công ty Zvyozdochka đã lắp đặt một phức hợp tên lửa Club mới và một số hệ thống của nước ngoài lên tàu, trong đó có những hệ thống của Ấn Độ. Ngoài ra, tàu INS Sindhurakshak cũng được nâng cấp hệ thống định hướng và liên lạc và tu sửa bộ phận phát điện.

INS Sindhurakshak hiện vẫn trong thời gian bảo hành của Nga, và 8 nhân viên của Zvyozdochka vẫn đang ở cảng Mumbai, nơi con tàu bị chìm sáng sớm nay.

"Chúng tôi không có thông tin về những gì thực sự đã xảy ra ở đó", phát ngôn viên cho biết thêm.

Tàu ngầm Kilo Sindhurakshak của Ấn Độ được đóng tại nhà máy đóng tàu Admiralty ở St.Petersburg trong vòng 3 năm, từ 1995 - 1997 và là chiếc tàu ngầm Kilo thứ 9 được đóng cho Hải quân Ấn Độ.

Sindhurakshak có chiều dài 72,6m, lượng giãn nước 2.300 tấn khi nổi và 3.900 tấn khi lặn dưới nước. Nó sử dụng động cơ Diezen công suất 5.900hp, nó có thể đạt vận tốc 19 hải lý/h khi lặn và 11 hải lý/h khi nổi; hoạt động được dưới độ sâu 300m, tối đa 350m, khả năng hành trình liên tục 45 ngày, thủy thủ đoàn 52 người.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về email: tientruonghuong@vccorp.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại