Nga nhận được đơn hàng MiG-29 lớn nhất hậu Liên Xô

Nhật Minh |

Nga đã đồng ý cung cấp cho Ai Cập 46 máy bay chiến đấu MiG-29 và hai bên dự kiến sẽ sớm ký thỏa thuận trị giá gần 2 tỷ USD.

Thông tin trên do tờ Vedomosti dẫn một nguồn tin thân cận với ngành công nghiệp hàng không Nga cho biết.

Nguồn tin cho biết thêm rằng, các cuộc đàm phán về khả năng cung cấp MiG-29 cho Ai Cập đã diễn ra trong một thời gian dài.

Trước đó, hồi tháng 2 năm nay, ông Sergei Korotkov, CEO của Tập đoàn chế tạo máy bay MiG, cho biết công ty đã sẵn sàng cung cấp cho Ai Cập các tiêm kích MiG-35.

Đây là mẫu chiến đấu cơ thuộc thế hệ mới nhất của Nga và là phiên bản kế nhiệm của MiG-29M/M2 và MiG-29K/KUB.

Theo “Military Balance” – bản đánh giá thường niên về năng lực quân sự và kinh tế quốc phòng của 171 quốc gia do Viện nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS) công bố:

Sức mạnh của Không quân Ai Cập hiện tại phụ thuộc vào phi đội máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ, Mirage 2000 của Pháp, MiG-21 của Liên Xô, cũng như các chiến đấu cơ J-7 (phiên bản MiG-21 do Trung Quốc sản xuất).

Máy bay chiến đấu MiG-29 của Nga

Sau khi quân đội Ai Cập lật đổ Tổng thống Hồi giáo Mohamed Morsi năm 2013 và phát động một cuộc đàn áp tàn bạo vào những người ủng hộ ông thuộc Tổ chức Anh em Hồi giáo, Mỹ đã quyết định ngừng viện trợ quân sự cho nước này.

Kể từ sau đó, Cairo đã phải tìm kiếm các nguồn cung cấp thiết bị quân sự khác.

Các máy bay MiG-29 của Nga nhiều khả năng sẽ thay thế cho phi đội MiG-21 và J-7 đã già nua của Ai Cập.

Theo hãng tin Sputnik, hợp đồng với Ai Cập sẽ là đơn hàng MiG-29 lớn nhất của Nga, kể từ sau khi Liên Xô sụp đổ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại