Nga đàm phán xuất khẩu tổ hợp Bal tích hợp tên lửa Kh-35UE

Ly Vy |

Ngoài tên lửa nâng cấp, tổ hợp phòng thủ bờ biển Bal còn có thể được trang bị thêm một máy bay không người lái dùng để định vị mục tiêu.

Hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Georgy Antsev - Tổng Giám đốc kiêm Tổng công trình sư công ty Morinformsistema-Agat cho hay, công tác tích hợp tên lửa chống hạm X-35U (Kh-35U) hiện đại hóa vào tổ hợp phòng thủ bờ biển cơ động 3K60 Bal đang được tiến hành.

Ông Anstev cho biết thêm rằng, một máy bay không người lái do viện nghiên cứu và chế tạo Radar-mms thiết kế có thể được sử dụng để định vị mục tiêu cho tổ hợp 3K60 Bal.

"Công việc đang được tiến hành. Nó không chỉ phụ thuộc vào chúng tôi mà còn cả phía nhà thiết kế tên lửa - Tập đoàn tên lửa chiến thuật.

Kế hoạch sử dụng loại tên lửa này cho tổ hợp phòng thủ bờ biển đã được thông báo. Vấn đề chỉ còn là thời gian" - ông Anstev nói.

Các cuộc đàm phán nhằm cung cấp tổ hợp 3K60 Bal tích hợp tên lửa X-35UE cho các khách hàng nước ngoài hiện đang được tiến hành. Ông Antsev cho biết, các lực lượng vũ trang Nga có thể nhận được tên lửa X-35U mới trong giai đoạn 2016 - 2017.

Tên lửa X-35U ban đầu được thiết kế cho máy bay chiến đấu để tấn công các tàu đổ bộ tấn công và tàu vận tải di chuyển trong đội hình hoặc đơn lẻ. Tầm bắn của loại tên lửa này từ 7 - 260km và tốc độ bay từ 0,8 - 0,85 Mach.

Khoảng cách xác định và khóa mục tiêu tối đa bởi đầu dò chủ - bị động của tên lửa là 50km. Tên lửa được lắp 1 đầu đạn phá mảnh có sức công phá lớn nặng 150kg. Khối lượng phóng của tên lửa X-35U từ tổ hợp phòng thủ bờ biển cơ động là 650kg.

Máy bay không người lái cất cánh thẳng đứng GSV-500 của Radar-mms.
Máy bay không người lái cất cánh thẳng đứng GSV-500 của Radar-mms.

"Cho tới nay, máy bay không người lái đã thành công vượt qua một loạt thử nghiệm. Nó có thể bay liên tục trong vòng 3 giờ và thực hiện trinh sát, xác định mục tiêu trong tầm thiết bị quang học.

Theo tôi biết, Radar-mms cũng đang tiến hành trang bị cho máy bay không người lái này radar kích thước nhỏ, nhằm tăng cường khả năng tìm kiếm" - ông Antsev nói.

Cũng theo ông Antsev, các cuộc thử nghiệm của máy bay không người lái với radar tích hợp sẽ bắt đầu vào năm 2017. Nếu thành công, máy bay này sẽ được sử dụng làm thiết bị xác định mục tiêu cho tổ hợp Bal.

Ngoài ra, Radar-mms còn đang thiết kế một mẫu máy bay không người lái có khối lượng 500kg, có thể dùng để xác định mục tiêu cho tổ hợp ở khoảng cách lên đến 300km.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại