Nga cho Argentina thuê Su-24 để đổi lấy thịt bò hay "nắn gân" Anh?

Vy Lam |

Bộ Quốc phòng Anh (MoD) quyết định xem xét lại các kế hoạch phòng thủ quần đảo Falkland, sau khi có thông tin Nga sẽ cung cấp các máy bay chiến đấu Su-24 cho Argentina.

Mối đe dọa lớn

Theo tạp chí quốc phòng IHS Jane’s, tờ Daily Express (Anh) hôm 28/12 đưa tin rằng Nga sẽ cho Không quân Argentina (FAA) thuê 12 chiến đấu cơ Su-24 để đổi lấy thịt bò và lúa mì.

Daily Express cho biết, những máy bay Su-24 này sẽ được chuyển giao cho FAA trước khi tàu sân bay đầu tiên (trong 2 chiếc) thuộc lớp Queen Elizabeth của Anh được đưa vào biên chế trong năm 2020.

Dự kiến phải tới năm 2023, tàu sân bay HMS Queen Elizabeth mới đạt được khả năng hoạt động đầy đủ.

Các quan chức MoD cho rằng, sự hiện diện của các chiến đấu cơ Su-24 trong Không quân Argentina trước khi Anh triển khai tàu sân bay mới có thể tạo ra một mối đe dọa lớn.

Theo Daily Express, Nga sẽ chuyển giao các máy bay chiến đấu Su-24 cho Argentina trước khi Anh kịp biên chế tàu sân bay mới.

Theo Daily Express, Nga sẽ chuyển giao các máy bay chiến đấu Su-24 cho Argentina trước khi Anh biên chế tàu sân bay HMS Queen Elizabeth.

Quan hệ giữa Anh và Argentina liên tục căng thẳng liên quan đến chủ quyền quần đảo Falkland (Argentina gọi là Malvinas).

Sau cuộc xung đột giữa hai nước vào tháng 4/1982 tại quần đảo này, phía Anh tuyên bố giành thắng lợi và kiểm soát quần đảo.

Tuy nhiên cho đến nay, Argentina không từ bỏ yêu cầu chủ quyền đối với Falkland.

Để đề phòng các động thái từ Argentina, quân đội Anh duy trì một lực lượng gồm 4 máy bay chiến đấu Eurofighter Typhoon, các hệ thống tên lửa đất đối không Rapier và khoảng 1.200 binh sĩ thường trực tại quần đảo.

Anh đang triển khai 4 máy bay chiến đấu Eurofighter Typhoon để phòng thủ quần đảo Falkland.
Anh đang triển khai 4 máy bay chiến đấu Eurofighter Typhoon để phòng thủ quần đảo Falkland.

Lực lượng này được hỗ trợ bởi những tàu chiến của Hải quân Hoàng gia Anh “ghé thăm”.

Bên cạnh đó, một số nguồn tin cho biết, các tàu ngầm tấn công hạt nhân của Anh cũng thường xuyên được điều tới Nam Đại Tây Dương như một lớp phòng thủ nữa cho hòn đảo, mặc dù MoD không công khai thông tin về các đợt triển khai như vậy.

Trao đổi với Jane’s, MoD từ chối đề cập cụ thể tới mối đe dọa từ các máy bay chiến đấu Su-24 nhưng tuyên bố:

MoD cam kết đánh giá thường xuyên các mối đe dọa quân sự tiềm năng đối với quần đảo Falkland, nhằm đảm bảo duy trì mức độ phòng thủ thích hợp để đối phó với bất cứ mối đe dọa nào.

Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì cảnh giác và cam kết bảo vệ người dân trên đảo Falkland.

Theo Jane’s, trong những năm gần đây, Argentina đang tìm cách thay thế phi đội máy bay chiến đấu cổ lỗ và sắp hết khả năng phục vụ (như Dassault Mirage III EA, IAI Dagger và McDonnell Douglas A-4 Skyhawk) bằng những chiến đấu cơ mới hơn và có khả năng hơn.

Đã có những thông tin cho biết Argentina đàm phán mua các chiến đấu cơ Mirage F-1 dư thừa của Tây Ban Nha, Kfir (Tập đoàn công nghiệp hàng không vũ trụ Israel IAI), FC-1/JF-17 (Tập đoàn máy bay Thành Đô, Trung Quốc), Gripen E/F (Sabb, Thụy Điển).

Tuy nhiên, những thương vụ này có vẻ đã bị đình trệ do nhiều lý do về kinh tế và chính trị.

Đặc biệt, thương vụ mua các chiến đấu cơ Gripen E/F đã bị Anh ngăn cản.

Lý do là hơn 30% thành phần của máy bay Gripen do các hãng Anh cung cấp và Anh không muốn vũ khí lợi hại này lại có trong tay kẻ thù của mình.

Jane's cho hay, điều làm thông tin về Su-24 khiến chính phủ Anh lo ngại đến vậy là bởi thỏa thuận thuê từ Nga có vẻ sẽ không bị ảnh hưởng bởi các lý do kinh tế hay chính trị và nhiều khả năng sẽ tiến triển.

Sự đáng sợ của Su-24

Su-24 là một thiết kế máy bay đã cũ. Trên lý thuyết, nó có thể bị bắn hạ dễ dàng bởi các tiêm kích Typhoon và tên lửa đất đối không Rapier của Không quân Hoàng gia Anh.

Tuy nhiên, theo Jane’s, chiến tranh không diễn ra trên giấy.

Theo Janes, trên lý thuyết, Su-24 dễ dàng bị bắn hạ bởi hệ thống tên lửa Rapier và các tiêm kích Typhoon của Anh. Tuy nhiên, thực tế không đơn giản như vậy.

Theo Jane's, trên lý thuyết, Su-24 dễ dàng bị bắn hạ bởi hệ thống tên lửa Rapier và các tiêm kích Typhoon của Anh. Tuy nhiên, thực tế không đơn giản như vậy. (Trong ảnh: tên lửa Rapier trong một cuộc tập trận bắn đạn thật).

Jane's cho hay, Su-24 có bán kính tác chiến 1.046 km, mang được 3 tấn vũ khí và 2 thùng nhiên liệu ngoài. Điều này cho phép nó tấn công quần đảo Falkland mà không cần tiếp liệu trên không.

Tốc độ siêu thanh của Su-24 còn làm rút ngắn khoảng thời gian mà các hệ thống phòng không Anh kịp phản ứng trước bất cứ cuộc tấn công nào.

Janes cho rằng, Su-24 có thể tấn công quần đảo Falkland mà không cần tiếp liệu trên không
Jane's cho rằng, Su-24 có thể tấn công quần đảo Falkland mà không cần tiếp liệu trên không

Ngoài khả năng mang nhiều loại vũ khí không đối đất trên 9 giá treo vũ khí, Su-24 còn có thể mang các tên lửa chống tàu Kh-31A, khiến nó trở thành một mối đe dọa tiềm năng đối với các lực lượng quân đội Anh trong khu vực.

Nếu Nga cung cấp kèm theo các hệ thống vũ khí cho những chiếc máy bay cho thuê, Su-24 có thể mang lại một rắc rối lớn cho các kế hoạch phòng thủ quần đảo Falkland.

Ngoài Nga, Iran đã tự chế tạo được các hệ thống vũ khí cho Su-24 và hoàn toàn có thể cung cấp cho Argentina.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại