Nga bị tàu ngầm Pháp "đe dọa" tại sân nhà

Ngọc Hòa |

Hải quân Ba Lan ngỏ ý muốn mua tàu ngầm AIP Scorpene của Pháp, nếu thương vụ này thành công, "Scorpene" có thể khiến Nga bị "lép vế" ngay tại sân nhà.

Thông tin này được Tạp chí Navy Recognition dẫn nguồn tin từ nhà sản xuất DCNS (Pháp) cho biết.

Theo nguồn tin này, việc Ba Lan quyết định mua các tàu ngầm Scorpene là do biển Baltic mà Hải quân Ba Lan đóng quân rất thích hợp cho hoạt động của lực lượng tàu ngầm.

Các vùng nước sâu giúp tàu ngầm của Ba Lan khó bị phát hiện trước biện pháp trinh sát điện tử và vẫn giữ được khả năng tấn công chớp nhoáng khi cần thiết, Navy Recognition nhận định.

"Scorpene" là mẫu tàu ngầm sử dụng động cơ diesel-điện được trang bị hệ thống động cơ đẩy không khí độc lập tuần hoàn (AIP) giúp cho tàu ngầm lặn trong thời gian lâu hơn tàu ngầm thông thường khác.

Tàu ngầm Scorpene được trang bị vũ khí chính gồm các ngư lôi tiên tiến Black Shark và tên lửa chống hạm SM.39 Exocet.

Tàu ngầm diesel-điện Scorpene.
Tàu ngầm diesel-điện Scorpene.

Theo DCNS, với phiên bản mới, Scorpene còn được thiết kế để mang theo các tên lửa hành trình Storm Shadow phiên bản hải quân được phát triển bởi hãng MBDA.

Các phiên bản tàu ngầm Scorpene mới sẽ được trang bị hệ thống vũ khí tấn công tiên tiến nhất hiện nay do DCNS phát triển và nó có thể đáp ứng mọi nhu cầu của Hải quân Ba Lan đề ra.

Tuy nhiên giới hạn của hầu hết các tàu ngầm Scorpene là chúng chỉ được thiết kế để có thể mang theo một số lượng nhất định các tên lửa hành trình Storm Shadow và tên lửa chống hạm SM.39.

Bù lại nhược điểm trên, các loại vũ khí mà Scorpene được trang bị có khả năng tấn công chính xác các mục tiêu từ ngay đợt tấn công đầu tiên.

Hiện nay, việc tích hợp tên lửa hành trình vào tàu ngầm Scorpene vẫn còn ở trong giai đoạn thiết kế và đây cũng sẽ là phiên bản tàu ngầm Scorpene mà DCNS sẽ đề xuất cho Ba Lan nếu hai bên đi tới các phiên thảo luận chính thức.

Bên cạnh đó, các tên lửa hành trình Storm Shadow phiên bản dành cho hải quân vẫn còn trong giai đoạn thử nghiệm và sẽ được đưa vào trang bị trong Quân đội Pháp vào năm 2015.

Việc trang bị các tàu ngầm mang theo tên lửa hành trình có khả năng tấn công các mục tiêu nằm sâu bên trong đất liền sẽ giúp Hải quân Ba Lan đủ khả năng bảo vệ nước này trước nguy cơ tấn công từ bên ngoài.

Ngoài ra, nó còn là công cụ răn đe hiệu quả của Ba Lan trước các quốc gia đối địch.

Theo thông tin từ DCNS, tàu ngầm Scorpene có lượng giãn nước toàn tải khoảng 1.800-2.000 tấn, dài 61-75m (tùy biến thể), trang bị động cơ diesel-điện kết hợp hệ thống AIP cho tầm hoạt động 12.000km nếu bơi trên mặt nước và 1.020km nếu lặn, thời gian hoạt động lên tới 71 ngày, lặn sâu tối đa 350m.

Rõ ràng, với những thông tin ấn tượng về tàu ngầm lớp Scorpene, hạm đội tàu ngầm Ba Lan (khi được trang bị tàu Scorpene) hoàn toàn có thể áp đảo lực lượng tàu ngầm của Hạm đội Baltic (Nga) ngay tại sân nhà.

Theo số liệu của Tạp chí Jane's hồi đầu năm 2014, lực lượng ngầm chủ lực của Nga trong Hạm đội Baltic gồm 3 tàu ngầm diesel:

Tàu ngầm B-227 project 877, phục vụ từ năm 1983, tàu B-806 project 877 EKM, phục vụ từ năm 1986 và B-585 St Petersburg project 677, phục vụ từ năm 2010.

>>> Việt Nam sẽ mua tàu ngầm Scorpene của Pháp?

>>> Gặp vấn đề trầm trọng với tàu ngầm, Anh hoang mang lo đến tai Nga

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại