Nga bất ngờ loại T-50 ra khỏi đội hình duyệt binh ngày 9/5

Quang Huy |

Bộ Quốc phòng Nga đã thông qua quyết định loại T-50, mẫu chiến đấu cơ mới nhất của Nga, ra khỏi đội hình duyệt binh của Không quân Nga trong lễ kỷ niệm ngày Chiến thắng 9/5 tới.

Thay vào đó, chiếc máy bay dẫn đầu đội hình duyệt binh sẽ là Su-35.

Theo các chuyên gia, quyết định này được đưa ra vì lý do an toàn và công chúng có thể chiêm ngưỡng T-50 vào tháng 8 tới đây tại Triễn lãm hàng không quốc tế MAKS.

Một nguồn tin trong Bộ Quốc phòng Nga nói với Gazeta.ru rằng, quyết định loại T-50 ra khỏi chương trình duyệt binh hoàn toàn là do những yêu cầu về an toàn.

“T-50 vẫn chưa qua thử nghiệm cấp quốc gia, chưa được các lực lượng vũ trang tiếp nhận sử dụng. Bởi vậy, không được phép đưa mẫu máy bay này vào chương trình” – Nguồn tin nói.

T-50 đã bị loại khỏi đội hình duyệt binh.
T-50 đã bị loại khỏi đội hình duyệt binh.

Khi được hỏi tại sao xe tăng “Armata” cũng chưa qua thử nghiệm cấp quốc gia mà vẫn có cơ hội tham gia vào lễ duyệt binh, nguồn tin này trả lời rằng: “Xe tăng không thể bay qua đầu mọi người”.

Tập đoàn chế tạo máy bay thống nhất (UAC) cũng khẳng định với Gazeta.ru rằng, T-50 không được đưa vào danh sách bay trình diễn trong lễ duyệt binh vì các yêu cầu về an toàn.

Đại diện UAC nói:

“Moscow là thành phố lớn. Tại lễ duyệt binh, các máy bay bay trình diễn rất thấp. Nếu có chuyện không may xảy ra, các phi công sẽ không có đủ thời gian xoay sở.

Phía dưới là người dân, nhà cửa nên họ sẽ không thể hướng chiếc máy bay gặp sự cố vào đâu.

Bởi vậy tốt nhất không nên liều lĩnh”.

Theo ban lãnh đạo Không quân Nga, T-50 được đưa vào 1 trong 6 phương án cho màn trình diễn không quân tại lễ duyệt binh.

Tuy nhiên, qua một vài cuộc họp, Không quân Nga đã quyết định chọn phương án không có sự tham gia của mẫu máy bay này.

Mẫu máy bay mới nhất bay quanh bầu trời Moscow vào ngày 9/5 sẽ là Su-35.

Một đại diện Không quân Nga cho biết:

“Phần trình diễn của không quân trong lễ duyệt binh sẽ theo truyền thống, với sự tham gia của các máy bay ném bom Tu-160, Tu-95, máy bay vận tải Il-76.

Bên cạnh đó là các máy bay chiến đấu Su-27, Su-34.

Đặc biệt, lễ duyệt binh năm nay lần đầu tiên có sự tham gia của 8 chiếc Su-35”.

Oleg Panteleev, Tổng biên tập trang AviaPort.ru cho biết:

“An toàn trong màn trình diễn của không quân trên bầu trời Quảng trường Đỏ là ưu tiên hàng đầu.

Có thể ủng hộ những người đã đưa ra quyết định tạm thời hạn chế cho T-50 bay trên bầu trời Moscow.

Những ai muốn tận mắt nhìn thấy chiếc máy bay này lượn trên bầu trời có thể đến dự Triển lãm hàng không quốc tế MAKS vào tháng 8 tới”.

Ông Panteleev nhấn mạnh rằng, máy bay chiến đấu Su-35 hoàn toàn xứng đáng là máy bay dẫn đầu đội hình trong màn duyệt binh trên không.

“Đó là chiếc máy bay hoàn thiện nhất mà Không quân Nga đang được trang bị.

Tất nhiên, hình dáng của Su-35 giống với người tiền nhiệm Su-27 nhưng tôi tin rằng các biên tập viên, bình luận viên chương trình duyệt binh sẽ liệt kê những tính năng vượt trội của cỗ máy này”, ông Panteleev nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại