Nga: Áo giáp mới có thể chịu được đạn xuyên giáp bắn tỉa từ 5m

PnM |

Loại áo giáp của tương lai này hiện vẫn chưa được giới thiệu rộng rãi tới công chúng mà chỉ mới bắt đầu đi vào thử nghiệm hẹp trong Quân đội Nga.

Chương trình "Voennaya Priemka" trên kênh truyền hình "Zvezda" của Nga mới đây đã có một buổi phát sóng giới thiệu thế hệ áo giáp chống đạn mới nhất dành cho lực lượng công binh đặc nhiệm.

Trang bị này hiện vẫn chưa được giới thiệu rộng rãi tới công chúng mà chỉ mới bắt đầu đi vào thử nghiệm hẹp trong quân đội.

Các phóng viên của kênh "Zvezda" đã được mời bắn vào chiếc áo giáp mang lựu đạn dành cho lực lượng đột kính ở cự ly gần (chỉ khoảng 2 mét) để kiểm tra khả năng bảo vệ của nó.

Kết quả thật bất ngờ: chiếc áo giáp thế hệ mới có thể bảo vệ an toàn cho người mặc và chịu được các phát bắn từ súng trường bắn tỉa và thậm chí là cả đạn súng máy.

Thử nghiệm áo giáp chống đạn thế hệ mới

"Chiếc áo giáp chống đạn này có chức năng bảo vệ các bộ phận quan trọng của cơ thể, vì thế chúng tôi đảm bảo nó có thể giữ được đạn xuyên giáp bắn từ súng máy hoặc súng bắn tỉa ở khoảng cách 5 mét.

Áo không làm đạn nảy bật ngược lại, nhưng đảm bảo người mặc sẽ sống sót." - Sergey Khalyapin, người đứng đầu nhóm phát triển sản phẩm thuộc Công ty “Fort Technology” cho biết.

Khi các binh sỹ mặc chiếc áo giáp, thân thể họ sẽ được bảo vệ bởi các tấm thép, bao gồm cả hai bên mạng sườn. Ở các vị trí khác của bộ đồ, nơi không được lót thép, thì có thể chịu được đạn súng lục do được lót vải aramid.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại