Nga chào bán phiên bản mới của hệ thống tên lửa bờ Bastion

Ly Vy |

Nga đang chào bán hệ thống tên lửa bờ Bastion đặt trong hầm phóng ra thị trường vũ khí toàn cầu.

Thông tin trên do trang mạng Navy Recognition ngày 1/2 dẫn lời Giám đốc Hiệp hội nghiên cứu và chế tạo máy của Nga - ông Alexander Leonov cho biết.

Hệ thống tên lửa bờ Bastion sử dụng tên lửa Yakhont đã được Hiệp hội nghiên cứu và chế tạo máy phát triển.

"Chúng tôi đã phát triển dự án này không chỉ cho các lực lượng vũ trang Nga mà các quốc gia có diện tích nhỏ, cần bảo vệ đường bờ biển giới hạn cũng quan tâm đến hệ thống Bastion" - ông Leonov nói.

Theo ông Leonov, các quốc gia nước ngoài đã bày tỏ sự quan tâm đến phiên bản phóng từ hầm ngầm của hệ thống Bastion nhưng lại lựa chọn các tổ hợp di động.


Xe phóng tự hành của hệ thống Bastion-P trong biên chế Hải quân nhân dân Việt Nam.

Xe phóng tự hành của hệ thống Bastion-P trong biên chế Hải quân nhân dân Việt Nam.

Navy Recognition cho biết, hiện tại, hệ thống tên lửa bờ Bastion không chỉ phục vụ trong Quân đội Nga mà còn được xuất khẩu đến Syria và Việt Nam.

Hệ thống K-300P Bastion (NATO định danh là SSC-5) được thiết kế để tiêu diệt các loại tàu mặt nước từ biên đội tàu đổ bộ, hộ tống, nhóm tàu sân bay, kể cả trong điều kiện bị gây nhiễu nặng.

Một hệ thống K-300P hoàn chỉnh gồm 4 xe phóng tự hành K-340P với mỗi xe mang 2 đạn, 1 - 2 xe chỉ huy, xe mang radar Monolith-B, 4 xe chở và tiếp đạn.

Tên lửa sử dụng cho hệ thống Bastion-P là P-800 Onyx (phiên bản xuất khẩu là Yakhont) có tầm bắn tối đa 300km, tốc độ bay 2,5 Mach, đầu đạn nặng 250kg.

Dự kiến, các hệ thống Bastion đặt trong hầm phóng (định danh là K-300S) sẽ được Nga triển khai đầu tiên tại bán đảo Crimea, bên cạnh phiên bản đặt trong xe cơ động.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại