NATO choáng váng trước sức mạnh “chưa từng thấy” của tàu ngầm Nga

Nhật Minh |

Các tàu ngầm mới của Nga vượt trội hơn nhiều so với bất cứ tàu ngầm nào mà Hải quân Mỹ hay NATO từng chạm trán trong suốt thời kỳ Chiến tranh Lạnh.

Theo tạp chí National Interest (Mỹ), hoạt động của tàu ngầm Nga tại Bắc Đại Tây Dương đã tăng trở lại mức như ở thời Chiến tranh Lạnh, sau một thời gian dài tạm lắng sau sự sụp đổ của Liên Xô.

Không những thế, các tàu ngầm hiện đại của Nga ngày càng mạnh hơn bao giờ hết, khiến liên minh NATO sửng sốt.

Phó Đô đốc Hải quân Anh Clive Johnstone, đồng thời là Chỉ huy Bộ Tư lệnh Hàng hải của NATO cho biết, NATO nhận thấy hoạt động từ tàu ngầm Nga đã tăng lên nhiều hơn so với những gì mà họ chứng kiến kể từ thời Chiến tranh Lạnh.

Ông Johnstone đồng thời nhấn mạnh thêm rằng, các tàu ngầm NATO đang phải đối mặt với “một mức độ mới trong năng lực của tàu ngầm Nga mà họ chưa từng thấy trước đây”.

Các tàu ngầm mới của Nga vượt trội hơn nhiều so với bất cứ tàu ngầm nào mà Hải quân Mỹ hay NATO từng chạm trán trong suốt thời kỳ Chiến tranh Lạnh.


Tàu ngầm tấn công chạy bằng động cơ hạt nhân Severodvinsk của Hải quân Nga.

Tàu ngầm tấn công chạy bằng động cơ hạt nhân Severodvinsk của Hải quân Nga.

Theo ông Johnstone, Nga đã thực hiện được “những bước nhảy vọt” về công nghệ và các tàu ngầm hiện đại của họ “có tầm hoạt động xa hơn, hệ thống vượt trội hơn và thoải mái hoạt động hơn”.

Trước đó, Chuẩn Đô đốc Hải quân Mỹ Dave Johnson, Giám đốc điều hành chương trình tàu ngầm của Bộ Tư lệnh Hệ thống Biển Hải quân (NAVSEA) cũng có nhận định tương tự.

Chúng ta sẽ phải đối mặt với đối thủ khó nhằn. Hãy nhìn Severodvinsk, tàu ngầm tấn công hạt nhân trang bị tên lửa dẫn đường của Nga.

Tôi ấn tượng với con tàu này đến mức đã yêu cầu các kỹ sư và nhà khoa học thuộc Trung tâm Carderock dựng lên mô hình con tàu từ các thông tin có sẵn” – ông Johnson nói.


Mô hình tàu ngầm Severodvinsk lớp Yasen tại phòng làm việc của Chuẩn đô đốc hải quân Mỹ Dave Johnson.

Mô hình tàu ngầm Severodvinsk lớp Yasen tại phòng làm việc của Chuẩn đô đốc hải quân Mỹ Dave Johnson.

Vấn đề không chỉ nằm ở khí tài. Như Cơ quan tình báo Hải quân Mỹ (ONI) đã cảnh báo, Hải quân Nga đang nỗ lực xây dựng lực lượng hải quân chuyên nghiệp.

Moscow đặc biệt chú trọng tới hạm đội tàu ngầm, lực lượng vẫn duy trì được năng lực đáng gờm, ngay cả khi phần còn lại của hạm đội tàu Liên Xô uy lực một thời hầu như chỉ còn là đống gỉ sét.

Sự đầu tư của Nga đã mang lại thành quả, bởi NATO đã nhận thấy mức độ chuyên nghiệp và năng lực hoạt động của tàu ngầm Nga đang tăng lên, ở một mức độ mà họ chưa từng thấy trước đây.

“Đó là một mối lo ngại” – ông Johnstone nhấn mạnh.

Mặc dù Nga đã phục hồi sau thời kỳ bất ổn thời hậu Xô Viết nhưng với nền kinh tế suy yếu hiện nay, giới chuyên gia cho rằng vẫn cần phải chờ xem liệu Moscow có thể tiếp tục chương trình hiện đại hóa và chuyên nghiệp hóa đầy tham vọng của mình hay không.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại